Ông Trump lái dư luận sang chuyện nhập cư, chỉ trích ông Biden khi tập đoàn bị truy tố

02/07/2021 14:25 GMT+7

Cựu Tổng thống Donald Trump , trong nỗ lực mới nhất của mình để giành lại sự chú ý của quốc gia, đã đến biên giới Mỹ-Mexico và cáo buộc Tổng thống Joe Biden bỏ bê an ninh quốc gia bằng cách dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới.

Khi công ty do tỉ phú Donald Trump sáng lập và điều hành trong nhiều thập niên đang đứng trước nguy cơ bị truy tố, ngày 30.6 vị cựu tổng thống Mỹ đã đến bang Texas để thăm bức tường biên giới Mỹ - Mexico chưa hoàn thiện, cùng với Thống đốc bang Greg Abbott.
Ông Trump công kích Tổng thống Joe Biden xoay quanh sự gia tăng nhập cư bất hợp pháp, nhằm cố gắng thu hút sự chú ý của truyền thông lúc này đang tập trung cho cuộc điều tra đế chế kinh doanh của ông, có nguy cơ đe dọa đến tương lai chính trị và ảnh hưởng của cựu tổng thống trong đảng Cộng hòa.

Giám đốc tài chính Allen Weisselberg của Tổ chức Trump rời đi sau phiên điều trần tại Tòa án Tối cao Bang New York ở quận Manhattan (New York, Mỹ), ngày 1.7

Reuters

Chuyến thăm của ông Trump tới biên giới Mỹ-Mexico là lần xuất hiện công khai thứ hai của ông trong tuần này, sau khi ông chỉ trích ông Biden về vấn đề nhập cư tại một cuộc vận động ở bang Ohio vào ngày 26.6.
Nhưng dù đảng Cộng hòa báo hiệu rằng nhập cư sẽ là trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử sắp tới, cuộc thăm dò của Reuters / Ipsos gần đây cho thấy việc xoáy vào vấn đề này đang có ít tác dụng, vì chỉ có 19% đảng viên Cộng hòa coi nhập cư là ưu tiên hàng đầu, giảm 10 điểm phần trăm từ tháng 4.
Tổ chức Trump và giám đốc tài chính của tập đoàn dự kiến sẽ bị truy tố hình sự. Dù bản thân cựu Tổng thống Trump không bị buộc tội, vụ việc có thể cản trở khả năng tái tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 của ông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.