Phá hỏng công trình nghiên cứu 20 năm vì muốn tắt âm thanh khó chịu từ tủ đông

Khánh Như
Khánh Như
27/06/2023 10:49 GMT+7

Vụ việc đã khiến Học viện Bách khoa Rensselaer mất trắng một công trình nghiên cứu đã được tiến hành trong 2 thập niên.

Tờ Business Insider  ngày 26.6 đưa tin một người gác cổng đã bị kiện vì tự ý tắt tủ đông siêu lạnh trong phòng thí nghiệm ở Học viện Bách khoa Rensselaer (RPI, Mỹ), gây tổn hại 1 triệu USD cho một dự án nghiên cứu khoa học.

Vụ kiện do RPI khởi xướng nhằm vào Daigle, công ty vệ sinh đã ký hợp đồng với Joseph Harrington, người gác cổng. 

Phá toang công trình nghiên cứu 20 năm vì tự ý tắt tủ đông phòng thí nghiệm - Ảnh 1.

Khuôn viên Học viện Bách khoa Rensselaer

RPI

Harrington bắt đầu công việc dọn dẹp tại tòa nhà Cogwell của RPI từ tháng 8.2020 đến tháng 11.2020, nơi đặt phòng thí nghiệm. Anh cho biết vào tháng 9.2020 anh đã nghe thấy "những tiếng chuông báo động khó chịu" phát ra từ nơi lưu trữ công trình nghiên cứu đã được tiến hành trong 20 năm, và quyết định tắt cầu dao cung cấp điện cho tủ đông.

Sau đó, bất chấp các nỗ lực để khắc phục tình hình, phần lớn các mẫu vật đã bị phá hủy và công trình nghiên cứu hơn 20 năm đã không thể cứu vãn, bản cáo trạng nêu rõ.

Từ nhiều năm trước, một trong những giáo sư của RPI, Tiến sĩ KV Lakshmi đã tiến hành nghiên cứu cấp cao bên trong phòng thí nghiệm "có tiềm năng đột phá" và được trường đại học tài trợ. Phòng thí nghiệm có một tủ đông chứa nhiều tế bào nuôi cấy và các mẫu phải được bảo quản ở nhiệt độ -80 độ C. Tủ đông này được cài cảnh báo, và chuông báo động sẽ vang lên nếu có sự thay đổi nhiệt độ, bởi một dao động nhỏ cũng có thể gây ra "thiệt hại nghiêm trọng".

Dù vậy, Harrington khẳng định rằng anh nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn. Đại diện công ty Daigle và luật sư của RPI chưa phản hồi bình luận về thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.