Phát hiện tung tích máy bay mất tích ở Thái Bình Dương năm 1937

Khánh An
Khánh An
31/01/2024 08:28 GMT+7

Một công ty thám hiểm biển sâu cho biết đã tìm thấy tung tích chiếc máy bay của nữ phi công Amelia Earhart mất tích năm 1937 trong chuyến bay vòng quanh thế giới.

Phát hiện tung tích máy bay mất tích ở Thái Bình Dương năm 1937- Ảnh 1.

Nữ phi công Amelia Earhart mất tích khi thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH USA TODAY

Đài CNN ngày 31.1 đưa tin một công ty thám hiểm biển sâu vừa đưa ra những hình ảnh sonar được cho là thể hiện vị trí xác máy bay của nữ phi công huyền thoại người Mỹ Amelia Earhart mất tích ở Thái Bình Dương vào năm 1937.

Theo Deep Sea Vision (DSV), công ty có trụ sở tại bang Nam Carolina, hình ảnh được chụp lại sau một cuộc tìm kiếm trên diện rộng ở Thái Bình Dương đến phía tây điểm đến theo kế hoạch của bà Earhart là đảo Howland.

Bà Earhart mất tích khi đang thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới trên chiếc phi cơ Electra L-10E cùng người dẫn đường Fred Noonan. Bà là người phụ nữ đầu tiên một mình bay xuyên Đại Tây Dương vào năm 1932.

Phát hiện tung tích máy bay mất tích của nữ máy bay huyền thoại ở Thái Bình Dương?

Là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong lịch sử hàng không thế giới, bà Earhart nắm giữ nhiều kỷ lục bay và được xem là biểu tượng cho sự vươn lên của nữ giới trong thời tư tưởng trọng nam khinh nữ còn nhiều ảnh hưởng. Đã có ít nhất hàng chục cuốn sách, phim và phim tài liệu về cuộc đời bà.

Chuyến bay cuối cất cánh vào ngày 20.5.1937 từ Oakland (bang California, Mỹ) với hy vọng giúp bà Earhart trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vòng quanh thế giới.

Tuy nhiên, bà và ông Noonan mất tích vào ngày 2.7.1937 sau khi cất cánh từ Lae (Papua New Guinea) trên chuyến bay dài 4.000 km đầy thử thách để tiếp nhiên liệu trên đảo Howland, một phần lãnh thổ của Mỹ nằm giữa Úc và Hawaii.

Giả thuyết phổ biến nhất cho rằng máy bay chở bà Earhart (39 tuổi) và ông Noonan (44 tuổi) bị hết nhiên liệu và rơi gần đảo Howland.

Công ty DSV cho biết hình ảnh mờ được chụp bởi một tàu lặn không người lái ở độ sâu 5.000 mét bằng cách sử dụng sonar "hé lộ những đường nét phản chiếu phần đuôi kép độc đáo và tỷ lệ của chiếc máy bay" của bà Earhart.

"Chúng tôi luôn cảm thấy rằng bà ấy đã cố gắng hết sức để hạ cánh máy bay một cách nhẹ nhàng trên mặt nước và dấu hiệu máy bay mà chúng tôi thấy trong hình ảnh sonar cho thấy điều đó có thể đã xảy ra", theo CEO Tony Romeo của DSV.

DSV cho biết đội thám hiểm đã mất 90 ngày tìm kiếm trên diện tích 13.500 km2 dưới đáy Thái Bình Dương, "nhiều hơn tất cả các cuộc tìm kiếm trước đó cộng lại". Công ty cho biết đang giữ bí mật vị trí chính xác của phát hiện và lên kế hoạch cho các nỗ lực tìm kiếm tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.