Phát hiện vật thể có thể là ngôi sao hoàn toàn mới, chưa từng thấy

30/01/2022 14:05 GMT+7

Các nhà khoa học đã phát hiện ra thứ dường như là một ngôi sao mới , cực kỳ dày đặc và hoạt động không giống bất cứ thứ gì từng thấy trước đây.

Các nhà thiên văn đã phát hiện ra thứ mà họ nghĩ là một ngôi sao mới. Vật thể này giải phóng năng lượng khổng lồ sau mỗi 20 phút khi quan sát được từ Trái đất trong khoảng hai tháng vào năm 2018.

Bà Natasha Hurley-Walker, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết những loại vật thể như thế này đã được dự đoán là có tồn tại, được gọi là sao từ có chu kỳ cực dài, tuy nhiên không ai nghĩ chúng sẽ được tìm thấy.

Các sao neutron là phòng thí nghiệm vũ trụ hoàn hảo cho các nhà khoa học để nghiên cứu nhờ khả năng quan sát, lực hấp dẫn cực lớn và từ trường mạnh.

eso

Các nhà khoa học nghĩ rằng chúng sẽ rất hiếm, hoặc vô hình, hoặc có thể là không bao giờ được nhìn thấy. “Chắc chắn là không ai mong đợi một thứ sáng chói như vậy, tới mức một sinh viên chưa tốt nghiệp lại có thể tìm thấy nó trong dự án của họ”, bà nói.

Vật thể tạm gọi là ngôi sao mới này được phát hiện bằng kính thiên văn Murchison Widefield Array.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.