'Phi công' UAV Ukraine chật vật tìm nguồn cung thiết bị khi Trung Quốc siết xuất khẩu

'Phi công' UAV Ukraine chật vật tìm nguồn cung thiết bị khi Trung Quốc siết xuất khẩu

La Vi
La Vi
05/10/2023 09:07 GMT+7

Theo tờ The New York Times hôm 30.9, một số người Ukraine đã buộc phải buôn lậu máy bay không người lái (UAV) và các bộ phận của chúng để sử dụng trên chiến trường, trong bối cảnh các công ty Trung Quốc giảm nguồn cung UAV.

Khác với những cuộc xung đột trước đây, những gì đang diễn ra ở Ukraine là một cuộc chiến UAV. Vì vậy, có sự phụ thuộc ngày càng lớn vào các nước cung cấp UAV.

Trong khi Nga và Ukraine cũng có nhiều UAV cỡ lớn chuyên dùng cho quân sự, thì đa số những UAV thương mại rẻ tiền hơn đang thống trị trên tiền tuyến lại xuất phát từ Trung Quốc. DJI, nhà sản xuất UAV lớn nhất Trung Quốc, đang chiếm đến 90% thị phần trong thị trường UAV tiêu dùng toàn cầu, theo hãng khảo sát Drone Analyst.

Tuy nhiên, vào ngày 1.9, chính phủ Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số UAV và thiết bị liên quan. Các biện pháp này có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề của chuỗi cung ứng Ukraine trước mùa đông.

Oles Maliarevych, một sĩ quan thuộc Lữ đoàn cơ giới số 92 của Ukraine, nói với phóng viên The New York Times rằng: "Vào ban đêm, chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ ném bom, còn đến ban ngày, chúng tôi nghĩ cách có được máy bay không người lái mới… Chúng tôi đang xem xét mọi cách có thể để nhập khẩu UAV từ Trung Quốc, bởi vì dù ai có nói gì đi nữa thì Trung Quốc chính là nơi sản xuất nhiều nhất".

Theo viện nghiên cứu RUSI của Anh, Ukraine mất khoảng 10.000 UAV mỗi tháng. Nhiều người lo sợ rằng các quy định mới của Trung Quốc giới hạn lượng bán thành phần UAV có thể làm suy yếu thêm chuỗi cung ứng của Ukraine.

Dù vậy, theo The New York Times, cho đến nay Ukraine vẫn có thể mua được hàng triệu UAV và linh kiện của Trung Quốc, nhưng phải thông qua các trung gian ở châu Âu.

Vào tháng 6, Thứ trưởng phụ trách các ngành công nghiệp chiến lược Ukraine cho biết Kyiv đang đàm phán với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây về việc xây dựng cơ sở sản xuất vũ khí ở Ukraine, bao gồm cả UAV và có thể ký hợp đồng trong thời gian tới.

Nga cũng gặp vấn đề tương tự vì lệnh cấm của Trung Quốc. Báo Nga Kommersant hôm 18.9 cho biết các quy định có hiệu lực tại Trung Quốc vào đầu tháng 9 đang "làm phức tạp nghiêm trọng việc giao hàng đến Nga và dẫn đến sự thiếu hụt một số linh kiện cho các máy bay không người lái, chẳng hạn như máy ảnh tầm nhiệt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.