Phó chủ tịch Quảng Nam: 'Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/10/2023 19:15 GMT+7

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu nhận định, với việc đón nhận lượng mưa rất lớn những ngày qua, nguy cơ rất cao nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ xảy ra ngập lụt, đặc biệt là lũ quét, sạt lở.

Mưa lớn, một số tuyến đường bị sạt lở, điểm cầu ngầm bị lũ chia cắt

Chiều 14.10, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, theo dự báo từ ngày 14 - 16.10, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa có thể đạt từ 300 - 500 mm.

Theo ông Bửu, lượng mưa tích lũy 2 ngày qua đã rất lớn, theo dự báo thì những ngày tiếp theo, trên địa bàn tiếp tục đón nhận lượng mưa rất to. Vì vậy, nguy cơ rất cao nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ xảy ra ngập lụt, đặc biệt là lũ quét, sạt lở ở các địa phương miền núi trong 6 giờ tới.

Trong khi đó, ông Alăng Den, Bí thư Đảng ủy xã Kà Dăng (H.Đông Giang) cho biết, mưa lớn từ nhiều ngày qua khiến tuyến đường huyết mạch lên trung tâm xã bị sạt lở nghiêm trọng, một số điểm cầu ngầm bị nước lũ chia cắt.

Phó chủ tịch Quảng Nam: 'Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nguy xảy ra lũ quét' - Ảnh 1.

Sạt lở xảy ra trên đèo Le nối giữa huyện Nông Sơn và Quế Sơn

NAM THỊNH

Cụ thể, tuyến đường liên xã Hiệp - Ba Nga thuộc thôn Bến Hiên bị sạt lở nặng tại khu vực dốc Ba Nga. Tại hiện trường, một khối lượng đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị tắc.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương huy động lực lượng giăng dây cảnh báo, rào chắn tại khu vực bị sạt lở. Đồng thời khuyến cáo người dân không đi lại khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Xã cũng có phương án cụ thể trong trường hợp phải di dân khẩn cấp.

Cũng theo ông Den, hiện nước tại các sông, suối đang lên rất cao. Cầu tràn nối xã Kà Dăng với Jơ Ngây cũng bị lũ gây ngập, việc đi lại của người dân đang bị chia cắt tạm thời. Hiện đang có mưa to, nguy cơ sạt lở tại các tuyến đường rất cao.

Chủ động sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang mưa rất to. Nhiều địa phương như H.Tây Giang, Đông Giang, Nông Sơn đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Phó chủ tịch Quảng Nam: 'Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nguy xảy ra lũ quét' - Ảnh 2.

Tuyến đường huyết mạch lên trung tâm xã Kà Dăng bị sạt lở nghiêm trọng

NAM THỊNH

Ngoài ra, nhiều khu vực vùng trũng thấp như H.Đại Lộc, H.Duy Xuyên, Thăng Bình… mưa lớn cũng gây ngập cục bộ, chia cắt nhiều nơi.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cảnh báo trong ngày và đêm nay (14.10), vùng biển Quảng Nam có mưa rào rải rác và giông, trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa giông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển ở cấp độ 1.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, qua quan trắc, 7 huyện của tỉnh có nguy cơ cao sạt lở gồm: Phú Ninh, Đông Giang, Nông Sơn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước.

Phó chủ tịch Quảng Nam: 'Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nguy xảy ra lũ quét' - Ảnh 3.

Nước sông dâng cao gây chia cắt hoàn toàn nhiều khu vực ở xã Kà Dăng

Để chủ động ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh, trước đó, UBND tỉnh cũng đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương, sở, ngành tiếp tục tổ chức rà soát, chủ động sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương hướng dẫn người dân tại các khu vực thường xuyên bị tác động của thiên tai dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để chủ động đề phòng mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây chia cắt cục bộ, kéo dài nhiều ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.