Phố du lịch An Thượng 'khoác áo mới' rực rỡ, thu hút khách đến check-in

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/01/2024 20:19 GMT+7

Khu phố du lịch An Thượng, đoạn Hoàng Kế Viêm - Trần Bạch Đằng (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) vừa 'khoác áo mới' với các cụm tiểu cảnh trang trí bắt mắt.

Ngày 28.1, tại khu phố du lịch An Thượng (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã hoàn tất công đoạn trang trí tuyến đường chủ đề "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" ở giao lộ Hoàng Kế Viêm - Trần Bạch Đằng để đón khách đến check-in.

Khu vực này gồm 26 cụm tiểu cảnh, không gian được trang trí để tranh tài hội thi trang trí tiểu cảnh xuân Giáp Thìn 2024 do Liên đoàn Lao động Q.Ngũ Hành Sơn phát động.

Phố du lịch An Thượng 'khoác áo mới' rực rỡ, thu hút khách đến check-in- Ảnh 1.

Không gian trang trí tết thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh

NGUYỄN TÚ

Phố du lịch An Thượng 'khoác áo mới' rực rỡ, thu hút khách đến check-in- Ảnh 2.

Trẻ em thích thú với trò chơi dân gian

NGUYỄN TÚ

Tham gia hội thi có 26 đội đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường như tre, rơm, tầm vông…

Các cụm tiểu cảnh được thiết kế sinh động, đầy màu sắc, tạo không gian rực rỡ ngày tết cùng với bánh chưng, bánh tét, hoa đào, hoa mai.

Phố du lịch An Thượng 'khoác áo mới' rực rỡ, thu hút khách đến check-in- Ảnh 3.

Tuyến đường Hoàng Kế Viêm rực rỡ sắc màu tết

NGUYỄN TÚ

Phố du lịch An Thượng 'khoác áo mới' rực rỡ, thu hút khách đến check-in- Ảnh 4.

Tặng thư pháp cho khách tham quan khu phố du lịch

NGUYỄN TÚ

Nhiều cụm tiểu cảnh thu nhỏ còn tái hiện mái nhà xưa, nét sinh hoạt đời thường của người Việt phù hợp với chủ đề "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024.

Không gian tết Việt được trưng bày, chào đón khách du xuân đến hết ngày 5.2 (tức 26 tháng chạp âm lịch). Đây là điểm check-in, vui chơi, tạo thêm sản phẩm mới thu hút người dân và phục vụ du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng của khu vực biển Đà Nẵng.

Phố du lịch An Thượng 'khoác áo mới' rực rỡ, thu hút khách đến check-in- Ảnh 5.

Không gian trang trí ở các cụm tiểu cảnh

NGUYỄN TÚ

Phố du lịch An Thượng 'khoác áo mới' rực rỡ, thu hút khách đến check-in- Ảnh 6.

Trang trí linh vật rồng ở khu phố du lịch An Thượng

NGUYỄN TÚ

Dịp này, Liên đoàn Lao động Q.Ngũ Hành Sơn còn trao 100 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua Q.Ngũ Hành Sơn và TP.Đà Nẵng quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu phố du lịch An Thượng (thường gọi là Phố Tây An Thượng), mới nhất là phố đi bộ và chợ đêm, nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch, phục vụ người dân và du khách cũng như phát triển kinh tế đêm.

Phố du lịch An Thượng 'khoác áo mới' rực rỡ, thu hút khách đến check-in- Ảnh 7.

Lãnh đạo chính quyền Q.Ngũ Hành Sơn tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ ủng hộ gần 2 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội địa phương

NGUYỄN TÚ

Trước đó, tối 27.1 tại khu vực ngã tư đường Minh Mạng - Nguyễn Cơ Thạch (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn), Quận uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.Ngũ Hành Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Bên cạnh 15 tiết mục do các nghệ sĩ chuyên nghiệp dàn dựng công phu và giàu tính nghệ thuật, chương trình còn tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp gần 2 tỉ đồng để Q.Ngũ Hành Sơn chăm lo tết cho hộ khó khăn, hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.