'Phòng thủ đàn hồi', Nga gây khó cho phản công Ukraine

'Phòng thủ đàn hồi', Nga gây khó cho phản công Ukraine

09/10/2023 07:30 GMT+7

Một chiến thuật mà quân Nga đang áp dụng, bao gồm tạm rút lui rồi phản kích nhanh, đang cho thấy hiệu quả trước lực lượng phản công của Ukraine.

Theo báo The New York Times, chiến thuật "phòng thủ đàn hồi" này không phải là khái niệm mới mẻ. Theo đó, quân đội Nga thay vì giữ chiến hào bằng mọi giá thì sẽ rút về vị trí phòng thủ dự bị khi bị Ukraine tấn công mạnh. Sau đó, họ phản kích khi lực lượng Kyiv đang tiếp cận chiến hào vừa bị bỏ lại.

Nhà phân tích Ben Barry, chuyên gia nghiên cứu chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ), nhận định: "Bên phòng thủ rút lui nhưng vẫn gây thiệt hại nặng nề nhất có thể cho bên tấn công, với ý đồ đặt bên tấn công vào thế yếu để tung ra đòn phản kích quyết định".

Trong những tuần gần đây, chiến sự dữ dội đang diễn ra ở khu vực phía nam tỉnh Zaporizhzhia, khi Ukraine tìm cách khai thác bước tiến ở làng Robotyne nhằm thực hiện một cuộc đột phá quyết định xuyên qua hàng phòng thủ của Nga.

Theo The New York Times, chiến thuật của Nga nhằm ngăn cản, không cho lực lượng Ukraine thiết lập chỗ đứng và củng cố bằng xe tăng và xe bọc thép trước khi tung ra những đợt tấn công mới.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một cơ quan cố vấn của Mỹ chuyên phân tích cuộc xung đột, cho biết hai bên giành giật qua lại các chiến hào trong những trận giao chiến ác liệt gần làng Robotyne.

ISW cũng đánh giá rằng Nga đã áp dụng chiến thuật phản kích thành công. Theo đó, Moscow đã triển khai các đơn vị tinh nhuệ và gây thương vong nặng nề cho phía Kyiv.

Bên cạnh đó, theo tờ The New York Times, giới chức Ukraine xem các bãi mìn, hệ thống hầm hào cố thủ và pháo binh Nga là chướng ngại lớn đối với lực lượng Kyiv. Ukraine cũng cho rằng việc phương Tây trì hoãn cung cấp chiến đấu cơ và vũ khí tầm xa là các yếu tố ảnh hưởng cuộc phản công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.