Phụ huynh xông vào trường đánh học sinh vì mâu thuẫn với con mình

Phụ huynh xông vào trường đánh học sinh vì mâu thuẫn với con mình

Hồ Hiền: biên tập kịch bản, dựng phim | Nam Long: kịch bản, cung cấp video | Đặng Sinh: Biên tập | Cẩm Tú: Dẫn chương trình | Thanh Hải: Quay phim
01/02/2023 17:01 GMT+7

Nghe con mình báo lại cự cãi với bạn học, phụ huynh xông thẳng vào trường đánh 2 học sinh lớp 5 trước mặt nhiều học sinh khác. Sự việc sau đó được đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Đoạn video clip này ghi lại cảnh các học sinh đang vui đùa trong sân trường. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu một người đàn ông và một người phụ nữ không xuất hiện. Họ chở theo một học sinh khác.

Trong khi các học sinh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đàn ông bất ngờ túm áo, đánh vào đầu một nam sinh, thậm chí còn yêu cầu học sinh đi cùng, tát nam sinh này nhiều lần.

Phụ huynh xông vào trường đánh học sinh vì mâu thuẫn với con mình

Ngày 1.2.2023, đoạn video clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội Facebook đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, sự việc xảy ra tại trường THCS Tân An Thạnh (ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Theo nội dung đoạn clip, trong lúc một nhóm khoảng 7 học sinh mặc đồng phục thể dục đang chơi trong sân trường thì có một phụ nữ đi xe máy chở một nam sinh vào sân trường.

Ngay sau đó, một người đàn ông khác cũng đi vào, túm áo nam sinh đội nón, lôi ra hành hung. Người này còn tát thêm một nam sinh khác đồng thời bắt nam sinh này quỳ gối. Sự việc diễn ra trước sự ngỡ ngàng của những học sinh khác.

Phụ huynh xông vào trường đánh học sinh vì mâu thuẫn với con mình - Ảnh 1.

Người đàn ông túm lấy cổ áo, đánh nam sinh trước mặt nhiều học sinh khác

CHỤP MÀN HÌNH

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, bà Trương Thanh Nhuận, là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, xác nhận sự việc xảy ra tại Trường tiểu học Tân An Thạnh A. Theo bà Nhuận, sự việc xảy ra vào 16.1.2023.

Chi tiết mời quý vị theo dõi trong video.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.