Phú Yên: Lừa bán sắt phế liệu rồi chiếm đoạt tiền

Đức Huy
Đức Huy
10/04/2023 12:59 GMT+7

Người đàn ông đến các cơ sở thu mua phế liệu ở TX.Đông Hòa (Phú Yên) để gạ bán sắt thép phế liệu công trình, khi các chủ vựa phế liệu chuyển tiền xong thì bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Ngày 10.4, thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng công an TX.Đông Hòa (Phú Yên), cho biết trong thời gian qua, trên địa bàn TX.Đông Hòa xuất hiện một số người giả danh công nhân, chủ đầu tư công trình, trực tiếp liên hệ các cơ sở thu mua phế liệu để rao bán sắt, thép phế liệu công trình.

Theo đó, sau khi đưa người mua hàng đến nơi để sắt, thép và thống nhất giá cả, những người này yêu cầu giao tiền rồi mới cho vận chuyển sắt, thép phế liệu ra khỏi công trình. Vì tin lời, các chủ vựa phế liệu đưa tiền cho đối tượng thì bị chiếm đoạt tiền.

Phú Yên: Lừa bán sắt phế liệu, rồi chiếm đoạt tiền. - Ảnh 1.

Nghi phạm Phạm Đức Tâm

CÔNG AN TX.ĐÔNG HÒA (PHÚ YÊN) CUNG CẤP

Điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hòa xác định vào ngày 17.10.2022 tại thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, một người đàn ông nói giọng Bắc, đi xe máy loại Sirius đến cơ sở mua phế liệu của ông L.T.L ở thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông rao bán sắt phế liệu.

Sau khi thương lượng xong, người này đưa ông L. đến công trình thi công khu tái định cư thuộc thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông gặp một người đàn ông khác tự xưng là giám đốc công ty rồi thỏa thuận bán số lượng sắt phế liệu tại công trình với số tiền 50 triệu đồng.

Ông L. đồng ý đưa số tiền trên và chờ nhận hàng nhưng không thấy. Biết mình bị lừa, ông L. đã trình báo cơ quan công an.

Tiếp đó, khoảng 14 giờ ngày 18.3, tại khu phố Phước Lâm, P.Hòa Hiệp Bắc (TX.Đông Hòa), một người đàn ông tự xưng tên Quyết, nói giọng Bắc, đi xe máy loại Sirius, đến cơ sở mua phế liệu của ông T.N.S, ở khu phố Phú Hiệp 3, P.Hòa Hiệp Trung rao bán 20 tấn sắt, thép phế liệu tại công trình đang thi công của một công ty trong Khu công nghiệp Hòa Hiệp (TX.Đông Hòa).

Đến sáng 19.3, ông S. đến địa điểm trên, được Quyết giới thiệu với người đàn ông tên Thắng là chủ đầu tư và thỏa thuận bán 20 tấn sắt, thép với số tiền 8.500 đồng/kg, tổng số tiền là 170 triệu đồng.

Ông S. đồng ý mua và giao trước số tiền 130 triệu đồng cho Thắng. Sau đó ông S. ra cửa sau khu công nghiệp chờ nhận hàng nhưng không thấy, gọi điện cho Quyết nhưng không liên lạc được. Biết mình bị lừa, ông S. đã trình báo cơ quan công an.

Theo thượng tá Quang, đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới xảy ra trên địa bàn, hết sức tinh vi, nguy hiểm, có sự câu kết, chuẩn bị và nghiên cứu kỹ về bị hại, gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng của người dân.

Công an TX.Đông Hòa đã phối hợp Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) phát hiện, bắt giữ Phạm Đức Tâm (40 tuổi, trú xã Vũ Hội, H.Vũ Thư, Thái Bình) là đối tượng thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Qua đấu tranh ban đầu, Tâm khai nhận, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tâm chuẩn bị quần áo, mũ bảo hộ, hóa đơn, sim điện thoại và chạy xe máy từ Đồng Nai đến địa bàn TX.Đông Hòa (Phú Yên) và nhiều tỉnh thành khác, tự xưng là kỹ sư xây dựng đang làm việc tại các công trình, rồi đi tìm các điểm thu mua phế liệu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hòa (Phú Yên) đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.