Phú Yên: Đâm bạn nhậu, lãnh án 5 năm tù về tội giết người

18/05/2023 14:11 GMT+7

Bị Kso Truyền giật điện thoại, Siu A dùng dao đâm Truyền gây thương tích 35%. Siu A bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 5 năm tù về tội giết người.

Ngày 18.5, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người đối với bị cáo Siu A (19 tuổi, dân tộc Gia Rai, ở buôn Ơi Hly, xã Ia Hiao, H.Phú Thiện, Gia Lai).

BỊ cáo Siu A tại phiên tòa

BỊ cáo Siu A tại phiên tòa

THẾ MINH

Theo cáo trạng và kết quả xét hỏi tại tòa, chiều 18.3.2022, Siu A, Kso Truyền (17 tuổi) và Rơ Ô Yên tổ chức ăn nhậu tại nhà ông Rơ Chăm Liêu (ở xã Ea Chà Rang, H.Sơn Hòa, Phú Yên).

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Siu A mượn điện thoại của Rah Lan Chi (con của ông Liêu) để vào mạng xã hội. Kso Truyền hỏi mượn điện thoại nhưng Siu A không đồng ý.

Khi Truyền giật điện thoại thì Siu A bực tức, nói: "Mày muốn tao đâm chết mày luôn không" và dùng tay phải cầm con dao dài 27 cm đang để trên bàn nhậu đâm Truyền 1 nhát theo hướng từ trên xuống, trúng vào vùng xương đòn trái sâu thấu ngực, phổi, làm Truyền ngã ra sàn nhà.

Sau đó, Truyền được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời.

Kết luận giám định pháp y xác định Truyền bị thương tích 35% và thương tích của Truyền thuộc vào vùng trọng yếu, có khả năng dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Trong quá trình công an điều tra vụ án, Siu A thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động gia đình bồi thường cho Truyền 8,2 triệu đồng.

Bị hại Kso Truyền (ngồi giữa) tài tòa

Bị hại Kso Truyền (ngồi giữa) tại tòa

THẾ MINH

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, khi xảy ra vụ việc, Siu A và Ksor Truyền đều đang trong độ tuổi thiếu niên, là người dân tộc thiểu số, bỏ học từ sớm (mới học hết lớp 1). Cả hai đều có hoàn cảnh khó khăn phải đi làm thuê, là bạn thân…

Trả lời xét hỏi tại tòa, do Siu A nghe tiếng Kinh chưa rõ nên mặt ngơ ngác, nhiều lần Hội đồng xét xử và người giám hộ phải giải thích lại.

Do hiểu biết pháp luật còn hạn chế và chỉ phải chịu mức án bằng 3/4 người trưởng thành nên Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Siu A 5 năm tù về tội giết người, ngoài ra gia đình bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại hơn 80 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.