Quà lạ cho ngày 20.10: bó hoa đẹp hút hồn có thể ăn luôn sau khi tặng

20/10/2022 07:15 GMT+7

Một bó hoa tươi tắn nhiều màu sắc hay những giỏ hoa bắt mắt rực rỡ... tất cả đều có thể ăn được. Những mẫu bánh kem mô phỏng hình bó hoa hiện được giới trẻ lựa chọn dành tặng người thân yêu trong dịp lễ 20.10.

Nổi bật với màu sắc sống động, độ tinh xảo cao trong từng chi tiết nhỏ, những bông hoa bánh kem đa sắc qua bàn tay người thợ tài hoa khi thành hình giống như hoa thật, khiến nhiều người không thể tin vào mắt mình.

Những bó hoa làm từ bánh kem ở Hà Nội đang trở thành món quà độc đáo tặng chị em phụ nữ nhân ngày 20.11

mai anh

"Mình cảm thấy rất bất ngờ khi được nhìn thấy những bó hoa làm bằng bánh kem. Ban đầu mình nhìn thì không thể phân biệt được vì nó rất giống thật. Mình cảm thấy rất thú vị, bây giờ người ta có thể sáng tạo ra những món quà độc đáo đến như thế, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng", chị Đinh Thu Trang, ở quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết.

Về cảm quan bên ngoài, những bó hoa này trông không khác những đóa hoa thật, nhiều màu sắc

mai anh

Để cho ra hành phẩm bắt mắt và giống thật nhất từ hình dáng đến màu sắc, người thợ bánh không chỉ điêu luyện trong kỹ thuật tạo hình mà còn phải chú ý đến tiểu tiết, và cần thêm sự nhạy bén, tinh tế.

Không chỉ những bó hoa mà những giỏ hoa như thế này cũng được làm từ bánh kem

mai anh

"Khác với bánh kem thông thường thì chúng tôi sẽ tái hiện lại một bó hoa hoặc là một giỏ hoa chân thật, sinh động. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng những phụ kiện khác như giấy gói hoa để tạo cho bánh hoa của mình giống như một bó hoa chân thật nhất và độc đáo nhất.

Mỗi một bông hoa đều được tạo hình từ bàn tay khéo léo của người thợ làm bánh

mai anh

Đối với những bánh hoa kem nghệ thuật như thế này thì người thợ làm bánh mất nhiều công sức và tỉ mỉ hơn nên là giá thành cũng sẽ cao hơn so với những mẫu bánh thông thường, dao động từ khoảng 600 cho đến hơn 1 triệu tùy từng mẫu bánh. Có những đơn hàng lớn những mẫu bánh lên đến 3 triệu", chị Lương Thị Quyên, chủ tiệm bánh cho biết.

Trung bình người thợ làm bánh sẽ mất khoảng 3 đến 4 tiếng để hoàn thiện sản phẩm. Mỗi ngày, đặc biệt là dịp lễ, các thợ làm bánh phải làm hết công suất cho hơn 20 đơn hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.