Quan chức Mỹ thừa nhận bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy hòa đàm ở Ukraine

Quan chức Mỹ thừa nhận bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy hòa đàm ở Ukraine

29/08/2023 09:55 GMT+7

Khi cuộc phản công của Ukraine đứng trước những thách thức lớn, Nhà Trắng nhận ra rằng lẽ ra họ nên chú ý đến lời kêu gọi đàm phán trước đó.

Các quan chức Mỹ thừa nhận họ có thể đã “bỏ lỡ cơ hội” thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Trả lời phỏng vấn tờ Politico với điều kiện ẩn danh, các quan chức này nói Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley “có lý” khi đưa ra tuyên bố thẳng thắn về cơ hội chiến thắng của Kyiv vào năm ngoái.

Theo số liệu mới nhất, hơn 2 tháng sau khi cuộc phản công của Ukraine chống lại lực lượng Nga bắt đầu, Kyiv chỉ mới giành lại một số ngôi làng nhưng chưa đột phá qua được tuyến phòng thủ của Nga. Tổn thất của Ukraine dù không được công bố nhưng được cho là rất lớn.

Tuy nhiên, Kyiv khẳng định có đủ quyết tâm và khả năng giành lại toàn bộ lãnh thổ bằng biện pháp quân sự. Giới chức Mỹ cũng vẫn giữ nguyên cam kết ủng hộ Ukraine.

Dù vậy, một quan chức Mỹ nói với Politico có khả năng Mỹ đã “bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy các cuộc đàm phán sớm hơn”, và nói thêm rằng “tướng Milley đã có lý”.

Quan chức Mỹ thừa nhận bỏ lỡ cơ hội hòa đàm cho Ukraine - Ảnh 1.

Một chiếc xe tăng Ukraine bị phá hủy khi cuộc tấn công của Nga gần làng Robotyne, vùng Zaporizhzhia (Ukraine), ngày 25.8.2023

REUTERS

Phát biểu tại New York vào tháng 11, tướng Milley từng nói rằng Ukraine khi đó có vị thế quân sự mạnh, cùng với cường độ giao tranh giảm vào mùa đông, sẽ là cơ hội tốt để cân nhắc đàm phán hòa bình. Hơn nữa, ông cho rằng việc đánh bật quân Nga ra khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine không có nhiều cơ may thành công.

Những bình luận của vị tổng tham mưu trưởng Mỹ được cho là đã khiến Kyiv tức giận và khiến Nhà Trắng phải vội vàng trấn an giới lãnh đạo Ukraine rằng đó chỉ là ý kiến cá nhân của tướng Milley chứ không phản ánh tâm trạng chung của Nhà Trắng.

Tuy nhiên, theo tờ Politico, cách nhìn nhận của chính quyền Mỹ có vẻ đã trở nên bi quan hơn. Tờ Washington Post giữa tháng 8 cho biết cộng đồng tình báo Mỹ nhận định chiến dịch của Ukraine sẽ không thể đạt được mục tiêu chủ chốt là tiến đến thành phố Melitopol.

Tướng Milley trong phát biểu với Washington Post giữa tháng 8.2023 tiếp tục đề xuất có giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Về mặt công khai, Washington cho đến nay không cho thấy có thay đổi quan điểm. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Adrienne Watson nói với Politico rằng Tổng thống Biden kiên định với lập trường “mọi vấn đề về Ukraine là do Ukraine quyết định” và Mỹ sẽ làm tất cả để hỗ trợ.

Phương Tây tạo điều kiện cho Ukraine tấn công mục tiêu trong nước Nga

Cho đến nay, Kyiv tuyên bố sẽ không đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và chỉ chấp nhận đàm phán hòa bình khi Nga rút hết quân khỏi Ukraine.

Ngược lại, Điện Kremlin nói bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào cũng sẽ phải công nhận “thực tế lãnh thổ mới” - đó là các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia đã là một phần của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.