Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023 từng tặng học bổng cho học sinh nghèo

09/10/2023 06:00 GMT+7

Lê Xuân Mạnh, học sinh lớp 12 Trường THPT Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa) đã trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2023.

Ước mơ trở thành bác sĩ

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 đã diễn ra đầy kịch tính vào sáng 8.10. Bản lĩnh và tự tin đã giúp Lê Xuân Mạnh, học sinh lớp 12, Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa, giành vòng nguyệt quế một cách đầy cảm xúc.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023 từng tặng học bổng cho học sinh nghèo - Ảnh 1.

Lê Xuân Mạnh trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2023

GIA HÂN

Trong suốt thời gian diễn ra trận chung kết, tại quảng trường Lam Sơn (điểm cầu tại Thanh Hóa), người thân, thầy cô giáo và hàng ngàn học sinh, người dân dõi theo từng thời khắc Lê Xuân Mạnh trả lời câu hỏi. Và những nụ cười, có cả những giọt nước mắt đã rơi vì vui mừng khi Mạnh giành vòng nguyệt quế, trở thành thí sinh đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa chinh phục đỉnh núi Olympia.

"Em quá hạnh phúc với vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023. Mọi thứ đến quá đỗi bất ngờ và vượt qua khỏi mong đợi, sự tưởng tượng của em", Xuân Mạnh bày tỏ sau khi giành ngôi vô địch và cho biết thêm: "Em nghĩ rằng bản thân đã thi đấu một trận hết mình, với 200% sức lực. Bên cạnh kiến thức có được, sự tập trung vào mỗi phần thi, từng câu hỏi, thì nhờ có may mắn nên em đạt được kết quả vượt qua mong đợi".

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, Xuân Mạnh cho biết sẽ tận hưởng những ngày vui cùng gia đình, thầy cô, bạn bè. "Còn chuyện sau này, em có ước mơ trở thành bác sĩ. Em luôn cố gắng và nỗ lực để biến ước mơ ấy thành sự thật", Xuân Mạnh chia sẻ.

Gia đình Lê Xuân Mạnh ở P.Đông Cương, TP.Thanh Hóa. Bố của Mạnh mở xưởng cơ khí nhỏ gần nhà, còn mẹ làm công nhân. Mạnh là con trai út trong gia đình có 2 anh em. Suốt những năm học THPT, cả Mạnh và anh trai là Lê Xuân Dương đều là học sinh giỏi toàn diện.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023 từng tặng học bổng cho học sinh nghèo - Ảnh 2.

Ông Lê Xuân Bình (bố của Mạnh) hạnh phúc khi con trai giành vòng nguyệt quế

MINH HẢI

Khi thi chọn khối vào Trường THPT Hàm Rồng, Mạnh là thủ khoa khối B. Trong quá trình học, Mạnh đã đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi của trường ở các môn hóa và sinh. Hiện Mạnh còn là cố vấn của CLB Sử của Trường THPT Hàm Rồng.

Sau khi vượt qua vòng thi quý, được các nhà tài trợ tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 10 triệu đồng), Mạnh đã tặng toàn bộ số học bổng này cho các học sinh khác có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lan tỏa nghị lực vượt khó cho lớp trẻ

Chia sẻ với Thanh Niên sau khi chứng kiến con mình giành vòng nguyệt quế, ông Lê Xuân Bình (bố của Mạnh) xúc động, nói: "Tôi là cựu học sinh Trường THPT Hàm Rồng, và ngày hôm nay, con tôi cũng là học sinh của trường giành chiến thắng ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, khiến tôi mừng không tả xiết".

Cũng theo ông Bình, từ nhỏ Mạnh đã có những tố chất vượt trội, khi mới 3 tuổi em đã nhớ rõ nhiều số nhà, biển số xe và đã biết làm các phép tính cộng, trừ đơn giản. Khi còn học tiểu học, Mạnh đã nhận biết được quốc kỳ nhiều nước trên thế giới, thuộc và hiểu các biển báo giao thông…

Nói về tương lai của Mạnh, ông Bình cho biết vợ chồng ông luôn tôn trọng con đường mà Mạnh lựa chọn, nên việc chọn ngành học, công việc cho tương lai của Mạnh dù là gì thì ông cũng sẽ luôn động viên con mình cố gắng để sau này có thể góp sức mình cho quê hương, đất nước.

Thầy giáo Thiều Ánh Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng, cho biết Lê Xuân Mạnh là học sinh có phẩm chất, năng lực, có sự đam mê và khát khao vươn lên. "Hôm nay, không chỉ riêng tôi mà hàng ngàn, hàng vạn học sinh, người dân tỉnh Thanh Hóa đều mong muốn Mạnh giành vòng nguyệt quế, và điều đó đã trở thành hiện thực. Mạnh đã mang vinh quang về cho ngành giáo dục xứ Thanh, về cho Trường THPT Hàm Rồng", thầy giáo Thiều Ánh Dương cho hay.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023 từng tặng học bổng cho học sinh nghèo - Ảnh 3.

Các thầy cô giáo Trường THPT Hàm Rồng vui mừng vì học sinh của trường vô địch chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023

MINH HẢI

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023 từng tặng học bổng cho học sinh nghèo - Ảnh 4.

Người thân, thầy cô giáo và học sinh cổ vũ cho Lê Xuân Mạnh

MINH HẢI

Chia sẻ sau chiến thắng của Mạnh, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, cho biết Lê Xuân Mạnh đã trở thành tấm gương sáng trong học tập, tấm gương vượt khó vươn lên để chinh phục đỉnh cao tri thức.

"Mạnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm công việc lao động tay chân như bao gia đình khác. Kết quả ngày hôm nay rất xứng đáng với sự cố gắng của Mạnh. Lâu lắm rồi, sau 12 năm Thanh Hóa mới có học sinh lọt vào trận chung kết Olympia, và hơn thế nữa là đã giành ngôi vô địch. Việc Mạnh vô địch Đường lên đỉnh Olympia đã khẳng định cho ý chí, nghị lực và bản lĩnh của con người, khi chúng ta cố gắng thì sẽ đạt được thành quả tốt", ông Thức bày tỏ.

Ông Thức cũng cho biết ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa sẽ có những hoạt động nhằm lan tỏa tấm gương học tập, vượt khó vươn lên của Lê Xuân Mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.