Quảng Ngãi: Thủ phủ kiệu vào vụ thu hoạch nhưng kém vui vì rớt giá

Hải Phong
Hải Phong
23/01/2024 13:22 GMT+7

Thủ phủ trồng kiệu tết ở Quảng Ngãi bắt đầu vào vụ thu hoạch nhưng nông dân trồng kiệu kém vui vì kiệu được mùa nhưng mất giá.

Quảng Ngãi: Thủ phủ kiệu vào vụ thu hoạch nhưng kém vui vì rớt giá- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại thủ phủ trồng kiệu tết của tỉnh Quảng Ngãi ở xã Bình Long (H.Bình Sơn), người dân đang tất bật thu hoạch kiệu để bán cho thương lái phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Thủ phủ kiệu vào vụ thu hoạch nhưng kém vui vì rớt giá- Ảnh 2.

Đặc trưng của củ kiệu Bình Long là được trồng ở ngọn đồi phía sau lưng thôn Long Yên, địa hình cao ráo, có đất thịt pha cát, lại tận dụng được nước trời (nước mưa) nên kiệu có mùi thơm nồng đặc trưng hơn hẳn kiệu các nơi khác

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Thủ phủ kiệu vào vụ thu hoạch nhưng kém vui vì rớt giá- Ảnh 3.

Kiệu thu hoạch xong, được người dân bó thành từng bó nhỏ, sau đó chở ra khỏi khu vực núi và rửa sạch trước khi bán cho thương lái. Năm nay, thời tiết thuận lợi, kiệu được mùa nhưng lại mất giá khiến nhiều người dân buồn bã

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Thủ phủ kiệu vào vụ thu hoạch nhưng kém vui vì rớt giá- Ảnh 4.

Theo người dân, năm 2023, giá kiệu 19.000 đồng/kg, đến giáp tết còn 12.000 đồng/kg. Năm nay, bà con hết sức lo lắng vì giá kiệu đầu vụ đã giảm đến quá nửa và có khả năng tiếp tục rớt giá khiến người trồng thất thu

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Thủ phủ kiệu vào vụ thu hoạch nhưng kém vui vì rớt giá- Ảnh 5.

Để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, gia đình ông Hồ Duy Thái (ở thôn Long Yên, xã Bình Long) trồng 2 sào kiệu (tương đương 1.000 m2). Nhờ thời tiết thuận lợi nên kiệu phát triển tốt, củ to, ít sâu bệnh. Thế nhưng, giá bán kiệu lại thấp, khiến ông Thái không vui

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Thủ phủ kiệu vào vụ thu hoạch nhưng kém vui vì rớt giá- Ảnh 6.

"Hiện thương lái mua chỉ khoảng 7.000 - 8.000 đồng/kg kiệu tươi, thấp hơn nhiều so với các năm trước, nhưng vì kiệu đã đến kỳ thu hoạch nên đành phải nhổ lên để bán. Những năm trước, thời điểm này kiệu phải tầm 15.000 đến 20.000 đồng/kg", ông Thái nói

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Thủ phủ kiệu vào vụ thu hoạch nhưng kém vui vì rớt giá- Ảnh 7.

Còn ông Phan Tấn Lợi (ở thôn Long Yên, xã Bình Long) cho hay, gia đình ông xuống giống trồng 1 sào kiệu từ tháng 7 âm lịch, đến nay mới thu hoạch. Ông Lợi thu được 1 tấn kiệu, bán cho thương lái chỉ được 7 triệu đồng

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Thủ phủ kiệu vào vụ thu hoạch nhưng kém vui vì rớt giá- Ảnh 8.

Nghề trồng kiệu ở thôn Long Yên đã có từ lâu nên phần lớn các hộ dân trồng kiệu ở vùng này đều đã có "thâm niên" hàng chục năm. Họ đều là những người lớn tuổi, ngoài nguồn thu nhập từ cây lúa và các cây hoa màu khác thì cây kiệu đã góp phần giúp bà con cải thiện kinh tế rất nhiều

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Thủ phủ kiệu vào vụ thu hoạch nhưng kém vui vì rớt giá- Ảnh 9.

Với giá trị và tiềm năng kinh tế cao, kiệu Bình Long đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, lấy tên là "Kiệu Bình Long - Bình Sơn"

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Thủ phủ kiệu vào vụ thu hoạch nhưng kém vui vì rớt giá- Ảnh 10.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Đình Dương, Phó chủ tịch UBND xã Bình Long, cho biết thôn Long Yên là vùng trồng kiệu lớn nhất xã Bình Long với diện tích hơn 20 ha, ước tính sản lượng 16 tấn/ha. Hiện thương lái đang thu mua kiệu thấp hơn so với các năm, nguyên nhân là do kiệu các nơi cũng đang vào vụ thu hoạch và đưa về thị trường Quảng Ngãi, gần nhất là kiệu ở tỉnh Bình Định

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Thủ phủ kiệu vào vụ thu hoạch nhưng kém vui vì rớt giá- Ảnh 11.

"Để nâng tầm sản phẩm đặc trưng của địa phương, kiệu Bình Long được UBND tỉnh Quảng Ngãi đưa vào kế hoạch trong giai đoạn 2021 - 2025 nâng từ 3 sao lên 4 sao OCOP. Hiện tại, kiệu Bình Long đã có mã QR code, truy xuất vùng trồng. Địa phương mong muốn kiệu đạt OCOP để ổn định chuỗi liên kết sản xuất. Vì kiệu là sản phẩm tươi, mỗi năm chỉ có 1 vụ nên cần có kho lạnh để dự trữ, cung cấp ra thị trường quanh năm", ông Phạm Đình Dương, Phó chủ tịch UBND xã Bình Long nói

HẢI PHONG

Quảng Ngãi: Thủ phủ kiệu vào vụ thu hoạch nhưng kém vui vì rớt giá- Ảnh 12.

Kiệu là cây trồng đặc sản ở xã Bình Long. Chính vùng đất thổ, triền đồi ở Long Yên phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và đặc tính nông học của cây kiệu nên kiệu Long Yên mang một hương vị đặc trưng mà không vùng nào có được

HẢI PHONG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.