Singapore chịu tiếng 'chơi không đẹp' khi thỏa thuận độc quyền với Taylor Swift, thủ tướng nói gì?

Singapore chịu tiếng 'chơi không đẹp' khi thỏa thuận độc quyền với Taylor Swift, thủ tướng nói gì?

07/03/2024 07:17 GMT+7

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm 5.3 cho biết động lực dành cho Taylor Swift để biến Singapore trở thành điểm dừng chân duy nhất ở Đông Nam Á trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của cô không phải là hành động "chơi xấu" với các nước láng giềng.

Ngày 5.3, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ưu đãi để nữ ca sĩ Taylor Swift chọn Singapore làm điểm dừng chân duy nhất ở Đông Nam Á trong tour diễn toàn cầu không phải là hành động thù địch với các nước láng giềng.

“Có một số ưu đãi dành cho Taylor Swift, từ quỹ phát triển du lịch của Singapore. Đó là một quỹ có từ sau đợt Covid-19 để phục hưng du lịch sau đại dịch. Và đã đạt được một thỏa thuận và hóa ra đó là một thỏa thuận rất thành công. Tôi không coi đó là hành động thiếu thân thiện. Có lúc nước này đạt được thỏa thuận, có lúc thì nước khác”.

Sáu đêm diễn cháy vé của Taylor Swift tại Singapore, bắt đầu từ ngày 2.3, dự kiến thu hút tổng cộng hơn 300.000 khán giả. Song một số quốc gia láng giềng đã tỏ ra không hài lòng khi không đưa được chuyến lưu diễn “The Eras Tour” về nước mình.

Một số nhân vật, bao gồm Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, cho rằng Taylor Swift đã được chính phủ Singapore trả hàng triệu USD để cô không biểu diễn ở bất kỳ nơi nào khác trong khu vực.

Singapore chịu tiếng 'chơi không đẹp' khi thỏa thuận độc quyền với Taylor Swift, thủ tướng nói gì?- Ảnh 1.

Người hâm mộ của Taylor Swift chụp ảnh lưu niệm tại Sân vận động Quốc gia trong buổi hòa nhạc “The Eras Tour” tại Singapore, ngày 2.3.2024

REUTERS

Thủ tướng Thavisin của Thái Lan dẫn lời một nhà tổ chức biểu diễn âm nhạc tiết lộ Singapore đã đề nghị trả cho Taylor Swift số tiền lên tới 3 triệu USD cho mỗi buổi biểu diễn ở Singapore, miễn là cô không biểu diễn ở bất kỳ nơi nào khác ở Đông Nam Á.

Một nhà lập pháp ở Philippines cũng chỉ trích Singapore, cho rằng đây không phải là “điều mà những người hàng xóm tốt bụng nên làm”.

Bộ trưởng Văn hóa Singapore Edwin Tong phát biểu trước quốc hội nước này ngày 4.3 cho biết: “Đã có một số đồn đoán trên mạng về số tiền chi trả. Tôi có thể nói rằng những con số đó đều không chính xác và thực tế không cao như suy đoán”.

Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ số tiền và các điều khoản liên quan, lấy lý do “bảo mật trong kinh doanh”.

Bộ trưởng Tong cũng nói rằng “lợi ích kinh tế đối với Singapore được đánh giá là rất to lớn và nhiều hơn hẳn số tiền bỏ ra”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.