Số người chết do động đất ở Nhật tiếp tục tăng

Văn Khoa
Văn Khoa
05/01/2024 10:35 GMT+7

Giới chức sáng nay 5.1 cho hay số người chết do trận động đất mạnh ở miền trung Nhật Bản ngày 1.1 đã tăng lên 92 và còn 242 người mất tích.

Hai người phụ nữ lớn tuổi đã được kéo ra khỏi đống đổ nát, nhưng hy vọng tìm thấy những người sống sót khác đã tan biến khi hàng ngàn nhân viên cứu hộ chạy đua với thời gian 4 sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter vào ngày 1.1, theo AFP.

Các cơn dư chấn cùng những con đường đầy lỗ hổng và bị chặn do lở đất thường xuyên ở tỉnh Ishikawa đã gây khó khăn cho hàng ngàn nhân viên cứu hộ đến từ khắp nước Nhật trong việc tiếp cận hàng trăm người trong những cộng đồng bị mắc kẹt sau trận động đất.

Số người chết do động đất ở Nhật tiếp tục tăng- Ảnh 1.

Một số ngôi nhà bị hư hại do động đất ở thành phố Wajima của tỉnh Ishikawa (Nhật Bản)

Reuters

Vào chiều 4.1, khoảng 72 giờ sau động đất, hai người phụ nữ lớn tuổi đã được cứu sống một cách kỳ diệu khỏi những tàn tích của ngôi nhà họ ở thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa. Wajima, trên bán đảo Noto, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất vừa qua.

Giai đoạn vàng đã qua, Nhật Bản nỗ lực tìm nạn nhân bị động đất chôn vùi

Chính quyền địa phương cho hay trận động đất mạnh nói trên, kéo theo hàng trăm cơn dư chấn sau đó, còn khiến ít nhất 330 người bị thương, khoảng 30.000 hộ gia đình không có điện ở Ishikawa và 89.800 ngôi nhà ở tỉnh này cùng hai vùng lân cận không có nước. Hàng trăm người đã phải ở trong nơi trú ẩn của chính quyền.

Nhật trải qua hàng trăm trận động đất mỗi năm và hầu hết không gây thiệt hại gì, với các quy định xây dựng nghiêm ngặt được áp dụng trong hơn 4 thập niên qua. Tuy nhiên, nhiều trận động đất đã tấn công vùng Noto với cường độ và tần suất ngày càng tăng trong 5 năm qua, theo AFP.

Số người chết do động đất ở Nhật tiếp tục tăng- Ảnh 2.

Một người đàn ông ngày 4.1 đi dọc con phố Asaichi-dori bị thiêu rụi do hỏa hoạn sau trận động đất ở thành phố Wajima (Nhật Bản)

Reuters


Nhật được cho là vẫn còn bị ám ảnh bởi trận động đất mạnh 9 độ Richter vào năm 2011, gây ra sóng thần khiến khoảng 18.500 người thiệt mạng hoặc mất tích, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.