Sợ tiếng mìn từ mỏ đá

Khánh Hoan
Khánh Hoan
27/12/2023 08:05 GMT+7

Mỗi khi có tiếng mìn phá đá, người dân sống gần mỏ đá của Công ty CP đá Hoàng Mai (P.Quỳnh Thiện, TX.Hoàng Mai, Nghệ An) lại lo đá văng xuống nhà và QL1A.

Nhà của gia đình bà Tạ Thị Hà (ngụ khối Tân Thành, P.Quỳnh Thiện) nằm cách mỏ đá của Công ty CP đá Hoàng Mai khoảng vài trăm mét. Mỗi lần mỏ nổ mìn để lấy đá vôi, bà Hà phải đóng cửa cuốn phía trước để chống đá văng vào nhà. Bà cho biết khi mỏ cho nổ mìn, đá từng bay lên mái tôn của gia đình gây hư hỏng. Từ đó, cứ đến giờ mỏ nổ mìn, bà phải đóng cửa lại.

Sợ tiếng mìn từ mỏ đá- Ảnh 1.

Mỏ đá nằm sát bên QL1A và đường sắt Bắc - Nam

KHÁNH HOAN

Bà Vũ Thị Hòa (hàng xóm với bà Hà) cũng cho hay cứ đến giờ mỏ đá này nổ mìn là sợ. Khung giờ nổ mìn thường kéo dài vào buổi trưa và chiều tối. Cứ đến khoảng thời gian ấy, bà và nhiều hộ dân khác sống gần mỏ đá này không dám ra khỏi nhà vì sợ đá văng. "Năm nào nhà tôi cũng bị đá văng vào. Mới đây, sau khi nổ mìn thì đá văng xuống, đâm thủng cả mái tôn. Có lần thì đá bắn vào tủ đựng hàng trước nhà khiến kính bị vỡ vụn", bà Hòa nói. Sau mỗi lần bị thiệt hại, gia đình bà Hòa đều phản ánh với chủ mỏ, yêu cầu bồi thường và đều được chấp nhận. Bà cũng cho biết từ đầu năm đến nay, gia đình bà đã nhận được khoảng 3 triệu đồng bồi thường từ phía mỏ đá do việc nổ mìn gây ra. Nhưng điều bà lo lắng nhất là đá văng trúng người. "Ở gần mỏ đá này cứ như sống trong thời chiến tranh. Mìn nổ là nhà cửa rung lắc, rất nhiều lần đá văng tung tóe khắp nơi. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm rồi, chúng tôi nhiều lần gửi đơn kêu lên chính quyền nhưng vẫn không khắc phục", bà Hòa bức xúc.

Căn nhà mái bằng của một người dân khác nằm cạnh QL1A chi chít vết nứt. Chủ căn nhà này cho biết nguyên nhân là do mỏ đá nổ mìn gây rung chấn. "Ở đây gần như nhà nào cũng bị nứt nẻ hoặc thủng mái tôn do đá văng. Nhà tôi năm ngoái còn bị đá bắn thủng tường", người này nói.

Mỏ đá vôi này nằm sát tuyến QL1A và đường sắt Bắc - Nam. Theo quan sát của PV, mỏ nằm trên núi cao, nhiều tảng đá lớn đang nằm chênh vênh bên sườn dốc, chực chờ lăn xuống tuyến đường sắt. Đoạn QL1A qua mỏ cũng thường bị đá văng xuống khi nổ mìn, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông qua lại. Đến giờ nổ mìn, chủ mỏ lại cho người ra chặn các phương tiện trên QL1A đi qua khu vực này để đảm bảo an toàn.

Mới đây, khi nổ mìn phá đá, một khối lượng khá lớn đá văng xuống QL1A, khiến mặt đường rải dày đá. Nhiều viên đá lớn còn văng trúng làm hư hỏng tấm hộ lan bên đường.

NHIỀU SAI PHẠM

Một lãnh đạo Sở Công thương Nghệ An cho biết sau vụ nổ mìn đá văng xuống QL1A, đoàn kiểm tra của Bộ Công thương đã về kiểm tra và thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của mỏ đá này. Tháng 6 vừa qua, thanh tra Sở TN-MT Nghệ An đã kiểm tra mỏ, phát hiện nhiều sai phạm trong thiết kế kỹ thuật khai thác, chưa thực hiện một số nội dung báo cáo tác động môi trường, chưa có hệ thống xử lý bụi đá, dập bụi… Thanh tra cũng đề nghị UBND TX.Hoàng Mai và P.Quỳnh Thiện giám sát mỏ sau thanh tra. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng TN-MT TX.Hoàng Mai, lại cho biết phòng không nhận được văn bản và kết luận thanh tra của thanh tra Sở TN-MT để giám sát. Mới đây, phòng mới biết và đã lập đoàn kiểm tra để giám sát nhưng vẫn chưa gặp được lãnh đạo mỏ để làm việc.

Mỏ đá này được cấp giấy phép khai thác thời hạn đến tháng 10.2025. Tháng 4.2021, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu công ty này di chuyển trạm xay đá và nguyên vật liệu, tà vẹt đường sắt ra khỏi phạm vi 10 m tính từ hành lang đường sắt trước ngày 15.5.2021, nhưng công ty này không thực hiện. Tháng 2.2022, UBND TX.Hoàng Mai tiếp tục có văn bản yêu cầu công ty tổ chức di chuyển trạm xay đá trước ngày 30.3.2022. Tuy nhiên, đến tháng 7 vừa qua, trong báo cáo gửi BQL Khu kinh tế Đông Nam liên quan ảnh hưởng của mỏ đá này, lãnh đạo UBND TX. Hoàng Mai cho biết đến nay việc di chuyển các công trình dàn xay đá tạo hành lang dọc đường sắt, QL1A nhằm đảm bảo cảnh quan khu vực này theo yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa được thực hiện.

Trước đó, qua kiểm tra, cơ quan chức năng TX.Hoàng Mai phát hiện mỏ đá này khai thác chưa đúng thiết kế được phê duyệt, khai thác còn tiềm ẩn mất an toàn lao động, xuất hiện một số ụ đá treo nguy hiểm, quá trình khai thác, vận chuyển phát tán bụi, ảnh hưởng môi trường. UBND TX.Hoàng Mai cũng đề nghị cấp có thẩm quyền không tiếp tục gia hạn (hoặc cấp phép hoạt động mới) mỏ để không ảnh hưởng đến người dân, QL1A và Khu công nghiệp Hoàng Mai I.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.