Song sinh Việt kiều Thảo Vy, Thảo My bất ngờ xuất hiện tại chung kết bóng chuyền nữ

14/05/2023 22:22 GMT+7

Chị em song sinh Trương Thảo Vy - Trương Thảo My đã xuất hiện ở nhà thi đấu cạnh sân Olympic để cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận chung kết gặp Thái Lan tại SEA Games 32.

Song sinh Việt kiều Thảo My, Thảo Vy đã giúp bóng rổ Việt Nam giành tấm HCV lịch sử ở nội dung 3x3 cách đây không lâu. Hiện tại, hai tuyển thủ bóng rổ này vẫn góp mặt trong đội bóng rổ 5x5 Việt Nam để chinh phục hành trình SEA Games 32, đang thi đấu vòng loại.

Ở ngày thi đấu 14.5, đội tuyển bóng rổ nữ 5x5 Việt Nam thi đấu 2 trận và giành 2 chiến thắng trước Lào và Campuchia.

Song sinh Việt kiều Thảo Vy, Thảo My bất ngờ xuất hiện tại chung kết bóng chuyền nữ - Ảnh 1.

Chị em song sinh Việt kiều giành HCV SEA Games 32: ‘Thật tuyệt khi được chơi cho đất nước mình’

Song sinh Việt kiều Thảo Vy, Thảo My bất ngờ xuất hiện tại chung kết bóng chuyền nữ - Ảnh 2.

Song sinh Việt kiều Thảo Vy, Thảo My bất ngờ xuất hiện tại chung kết bóng chuyền nữ - Ảnh 3.

Các cô gái đội bóng rổ Việt Nam chăm chú theo dõi trận chung kết bóng chuyền

NGỌC DƯƠNG

Song sinh Việt kiều Thảo Vy, Thảo My bất ngờ xuất hiện tại chung kết bóng chuyền nữ - Ảnh 4.

Thanh Thúy (áo xanh) và đồng đội đấu chung kết với đội Thái Lan

NGỌC DƯƠNG

Song sinh Việt kiều Thảo Vy, Thảo My bất ngờ xuất hiện tại chung kết bóng chuyền nữ - Ảnh 5.

Khán giả cổ vũ cuồng nhiệt cho đội bóng chuyền nữ Việt Nam

NGỌC DƯƠNG

Song sinh Việt kiều Thảo Vy, Thảo My bất ngờ xuất hiện tại chung kết bóng chuyền nữ - Ảnh 6.

Dù thi đấu mệt mỏi và ở rất xa, khi bóng rổ thi đấu tại Khu liên hợp Morodok Techo, còn bóng chuyền thi đấu ở trung tâm Phnom Penh (2 địa điểm cách nhau khoảng 25 km), nhưng Thảo My, Thảo Vy cùng các đồng đội vẫn dành thời gian để cổ vũ cho các cô gái của bóng chuyền Việt Nam. Ông Trương Quốc Mẫn cũng có mặt để "tháp tùng" 2 cô con gái cưng đi xem trận chung kết giữa bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã có mặt từ rất sớm. Tuy nhiên, trận tranh hạng 3 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia và Philippines diễn ra lâu hơn dự kiến. Chính vì vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải đến 20 giờ 30 mới thi đấu (theo lịch là 19 giờ 30).

Vì đã trễ nên chị em Thảo My, Thảo Vy chỉ có thể nán lại xem hết hiệp 1 của trận chung kết. Các cô gái của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam phải về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày mai (15.5) gặp đội Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.