Sudan 'mất kiểm soát' khi 1 triệu người chạy khỏi đất nước

Khánh Như
Khánh Như
16/08/2023 09:43 GMT+7

Sau 4 tháng nổ ra xung đột trong nước, hơn 1 triệu người đã chạy khỏi Sudan để lánh nạn ở các quốc gia láng giềng, trong khi những người ở lại đang cạn kiệt lương thực và không được tiếp cận dịch vụ y tế.

Theo Reuters, giao tranh giữa quân đội Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã tàn phá thủ đô Khartoum và châm ngòi cho các cuộc tấn công sắc tộc ở vùng Darfur, đẩy Sudan vào bờ vực nội chiến và gây bất ổn cho khu vực.

"Không còn nhiều thời gian để nông dân trồng các loại cây sẽ nuôi sống họ và những người xung quanh. Nguồn cung cấp y tế đang khan hiếm. Tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát", tuyên bố chung của Liên Hiệp Quốc cho biết.

Sudan 'mất kiểm soát' khi 1 triệu người chạy khỏi đất nước - Ảnh 1.

Nhiều người Sudan chạy sang các nước láng giềng để lánh nạn

REUTERS

Theo thống kê của Tổ Chức Di Cư Quốc Tế (IOM), giao tranh giữa các phe phái đã khiến hơn 1 triệu người phải rời Sudan để tị nạn ở các nước láng giềng. Nhiều người đang phải vật lộn với tác động của xung đột hoặc khủng hoảng kinh tế. 

Trong khi đó, số người cần được sơ tán ở Sudan ước tính lên tới con số hơn 3,4 triệu. Những người này đang phải đối mặt với tình trạng cướp bóc tràn lan và bị cắt điện, liên lạc và nước trong thời gian dài.

Bà Elizabeth Throssell, phát ngôn viên Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng nhiều thi thể người dân thiệt mạng trong xung đột vẫn chưa được thu thập, xác định danh tính hoặc chôn cất. Liên Hiệp Quốc ước tính rằng hơn 4.000 người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh bùng phát ngày 15.4, hãng Al Jazeera đưa tin.

Dựa trên thống kê của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, các báo cáo về các vụ tấn công tình dục ở Sudan đã tăng 50%. Theo một tuyên bố từ cơ quan điện lực quốc gia, nhiều khu vực rộng lớn của đất nước đã bị mất điện kể từ ngày 13.8, khiến mạng di động cũng bị cắt đứt.

Bên cạnh đó, những cơn mưa trái mùa đã làm tăng nguy cơ mắc bệnh cho người dân, đồng thời phá hoại nhà cửa của 13.500 người.

Trong một bài phát biểu hôm 14.8, tướng Abdel Fattah al-Burhan, chỉ huy quân đội, đã cáo buộc RSF tìm cách "đưa đất nước trở lại thời kỳ trước khi có nhà nước hiện đại" và "phạm mọi tội ác có thể tưởng tượng được".

Những nỗ lực mở ra đàm phán ngừng bắn trong cuộc xung đột hiện tại do Ả Rập Xê Út và Mỹ dẫn đầu đã bị đình trệ. Các cơ quan nhân đạo đã phải vật lộn để cung cấp cứu trợ vì tình trạng mất an ninh, cướp bóc và các rào cản quan liêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.