Chạy trốn những 'cái chết ghê sợ' trong xung đột Sudan

Chạy trốn những 'cái chết ghê sợ' trong xung đột Sudan

Linh Trương
Linh Trương
27/07/2023 09:01 GMT+7

Một gia đình Sudan kể lại tình hình bom đạn, giao tranh khốc liệt đã buộc họ phải rời khỏi quên nhà Darfur, nơi một tổ chức bán quân sự đang giao tranh với quân chính phủ.

Um Gomaa Ahmed và gia đình đã may mắn thoát khỏi điều mà cô mô tả là "cái chết ghê sợ" ở vùng Darfur của Sudan.

Hỏa tiễn trút xuống như mưa tại nơi cô sinh sống ở Nyala, thủ phủ vùng Nam Darfur. Gia đình cô đã chạy thoát đến thành phố El Daein ở Đông Darfur, nơi tương đối an toàn hơn.

"Tình hình thật mệt mỏi và đáng sợ. Nhiều người chết vì tên lửa. Vì vậy mà chúng tôi phải bỏ nhà cửa chuyển đến những nơi an toàn hơn. Chúng tôi chỉ muốn được an toàn. Bằng không, thứ chờ đợi chúng tôi là cái chết khủng khiếp. Tên lửa làm người ta nổ tung thành nhiều mảnh. Chúng tôi chỉ còn cách bỏ đất đai để chạy trốn.", cô Um Gomaa Ahmed nói.

Giao tranh nổ ra giữa quân đội chính quy Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) ở thủ đô Khartoum đã gây ra làn sóng bạo động sắc tộc ở Darfur. Đây là vùng căn cứ của RSF, cũng là nơi đã hứng chịu bạo lực trong thời gian dài.

Hôm 17.7 vừa qua, các tổ chức giám sát xung đột cho thấy lực lượng RSF đã chiếm giữ một thị trấn ở nam Darfur. Theo hệ thống theo dõi của Tổ chức Di cư Quốc tế, giao tranh xung quanh quận Kas ở nam Darfur khiến 5.000 hộ gia đình phải sơ tán.

Kas cách thủ đô Nyala hơn 80km. Naglaa Saeid Mohammed - con gái của Ahmed cho biết tại Kash nhiều gia đình đã mất tích giữa chiến sự ác liệt và các vụ bắn giết vô tội vạ. Em cho biết: 

"Rất nhiều người đã chết, không chỉ là một hay hai người. Mọi người có thể thấy cảnh hai, ba anh chị em bị giết cùng nhau, thậm chí có người bị giết trong đền thờ Hồi giáo".

Vào hôm 14.7, một báo cáo của Tổ chức Quan sát xung đột Sudan nói RSF và các đồng minh được cho là đã tiến hành tiêu diệt có chủ đích ít nhất 26 cộng đồng ở Darfur. Hoạt động này đã buộc ít nhất 668.000 thường dân phải sơ tán từ giữa tháng Tư.

Cũng theo báo cáo này, mô hình tấn công giống hệt với các hoạt động do chính phủ Sudan và lực lượng dân quân đồng minh Janjaweed triển khai vào năm 2003-2004. Đó là giai đoạn xảy ra nhiều hành động tàn ác khi chính phủ dẹp một cuộc nổi dậy tại Darfur.

Lực lượng RSF dần phát triển từ lực lượng dân quân Janjaweed thành một tổ chức chiến đấu lớn với trang bị vũ khí tốt hơn. Phía RSF phủ nhận liên quan đến hoạt động bạo lực chống lại người dân tại Darfur.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.