Tại sao nhiều người ao ước sở hữu hoa linh lan trong ngày cưới?

17/11/2023 09:35 GMT+7

Là biểu tượng của sự tinh khiết, mang ý nghĩa hạnh phúc, vì vậy hoa cưới linh lan là niềm ao ước của rất nhiều cô dâu trong ngày trọng đại. Tuy nhiên, đây là loại hoa hiếm, phải nhập từ nước ngoài, có giá rất đắt đỏ và khó bảo quản.

Ngoài trang phục thì hoa cưới là điều mà nhiều cặp đôi chú trọng trong hôn lễ. Đối với họ, hoa cưới phải đẹp, có ý nghĩa và phù hợp với trang phục. Nếu ngày xưa người ta hay ưa chuộng những loại hoa nhiều màu sắc, đặc biệt là đỏ để ngày cưới thêm may mắn thì giờ đây, giới trẻ lại có xu hướng tối giản và yêu thích các loại hoa màu trắng như tulip, mao lương hay linh lan. Trong số này, linh lan là loại hoa khiến nhiều cô dâu phải ao ước được cầm trên tay trong ngày trọng đại vì có ý nghĩa đặc biệt.

Tại sao nhiều người 'ao ước' sở hữu hoa linh lan trong ngày cưới? - Ảnh 1.

Linh lan được diễn viên Ngô Thanh Vân và chồng Huy Trần chọn làm hoa cưới

CHỤP MÀN HÌNH

Linh lan cũng xuất hiện trong hôn lễ của nhiều người nổi tiếng như: cầu thủ Đoàn Văn Hậu - vợ Doãn Hải My, diễn viên Anh Tú - Diệu Nhi, Công Phượng - Viên Minh... 

Tại sao nhiều người 'ao ước' sở hữu hoa linh lan trong ngày cưới? - Ảnh 2.

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu chọn kết hợp hoa tulip trắng với linh lan trong hôn lễ

CHỤP MÀN HÌNH

Vì có ý nghĩa mang lại sự may mắn, hạnh phúc nên rất nhiều cặp đôi trẻ ao ước linh lan sẽ trở thành hoa cưới trong ngày trọng đại. Sắp tổ chức đám cưới vào tháng 12.2023, Nguyễn Nhật Quang (26 tuổi) làm việc tại 382 quốc lộ 22, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM, cho biết đã liên hệ với một cửa hàng hoa tại địa phương để đặt trước hoa linh lan: “Khi thấy diễn viên Ngô Thanh Vân cầm hoa linh lan trong hôn lễ thì vợ sắp cưới của mình đã rất thích. Hoa cưới linh lan trông tinh tế, đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa”.

Sử dụng hoa linh lan trong ngày cưới được tổ chức vào tháng 6.2023, Phạm Hoàng Oanh (29 tuổi), làm việc tại 223 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.14, Q.3, TP.HCM, cho biết: “Trước ngày cưới 2 tuần mình đã tìm đến 1 tiệm hoa ở Q.10 (TP.HCM) để đặt linh lan. Mình được báo giá là 300.000 đồng 1 cành. Lúc đó, mình đã chọn phương án kết hợp thêm tulip trắng để bó hoa cưới trông đầy đặn hơn. Bên cạnh vẻ đẹp thanh khiết thì người ta khao khát có được linh lan trong ngày cưới bởi nó mang ý nghĩa cho sự hạnh phúc trong hôn nhân”.

Chuẩn bị tổ chức lễ cưới vào tháng 12.2023, Huỳnh Nhật Anh (25 tuổi) ngụ tại ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, H.Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, cho biết cảm thấy “chóng mặt” khi được một cửa hàng hoa báo 1 bó linh lan khoảng 25 cành có giá 8 triệu đồng.

“Khi còn là học sinh THPT, nhìn thấy bó hoa cưới linh lan trong hôn lễ của cặp đôi diễn viên người Hàn Quốc Song Joong Ki và Song Hye Kyo, mình đã ao ước được sở hữu. Mình đã đặt được hoa linh lan tại một tiệm hoa ở TP.Cần Thơ. Khi chụp hình cưới vào đầu tháng 10.2023, mình đã sử dụng hoa linh lan giả. Thật sự rất hồi hộp chờ đợi giây phút được cầm trên tay bó linh lan tươi vào ngày cưới sắp tới", Nhật Anh nói.

Tại sao nhiều người 'ao ước' sở hữu hoa linh lan trong ngày cưới? - Ảnh 3.

Viên Minh vợ cầu thủ Công Phượng cầm hoa linh lan trong ngày cưới

CHỤP MÀN HÌNH

Nguyễn Thị Nhã Trúc (25 tuổi) làm việc tại 253 đường số 6, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM, cho biết ao ước có được một bó hoa linh lan trong ngày cưới: “Mình đang làm việc chăm chỉ để sau này có được một đám cưới chỉn chu nhất. Mình rất thích linh lan nhưng được biết loại hoa này khá đắt. Có lần mình hỏi thử giá thì được báo là 10 triệu đồng cho 1 bó hoa nhỏ. Linh lan có giá rất cao nhưng vì đời con gái chỉ có một lần cưới nên mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn để được sở hữu”.

Tại sao nhiều người 'ao ước' sở hữu hoa linh lan trong ngày cưới? - Ảnh 4.

Hoa cưới linh lan cũng xuất hiện trong ngày trọng đại của diễn viên Diệu Nhi và Anh Tú

CHỤP MÀN HÌNH

Với kinh nghiệm hơn 10 năm kinh doanh hoa tươi, chị Nguyễn Thị Mỹ (36 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH DV Hoa Mỹ Flower, Q.10, TP.HCM, cho biết linh lan là một loại hoa đắt đỏ và phải nhập từ nước ngoài. Theo chị Mỹ, muốn sở hữu linh lan trong ngày cưới phải đặt trước 1 tuần, quá trình bảo quản loại hoa này cũng vô cùng gian nan. Chị Mỹ cho biết linh lan chỉ nở rộ vào khoảng tháng 5 và 6 nên không phải lúc nào cô dâu cũng được sở hữu bó hoa cưới này.

Tại sao nhiều người 'ao ước' sở hữu hoa linh lan trong ngày cưới? - Ảnh 5.

Một bó hoa cưới từ linh lan trị giá 5 triệu đồng

CHỊ MỸ CUNG CẤP

“Linh lan thân hoa rất mảnh, khó bảo quản. Mình không bao giờ dám nhập đại trà loại hoa này vì rất đắt mà lại không giữ được lâu. Hoa linh lan chỉ giữ được khoảng 3 ngày, bó xong là bỏ tủ mát, dưới gốc hoa lúc nào cũng phải có nước. Một bó hoa cưới linh lan cơ bản, rẻ nhất là 5 triệu đồng gồm 25 cành. Tuy nhiên, để đạt được độ hoàn hảo của một bó hoa cưới từ linh lan thì phải cần nhiều cành hơn nữa. Bó hoa cưới đắt nhất bên mình từng thực hiện là 40 triệu đồng cho 200 cành linh lan”, chị Mỹ nói.

Theo chị Mỹ, các cô dâu có thể lựa chọn thêm những loại hoa như: mao lương, tulip... để kết hợp với linh lan. Chị Mỹ lưu ý khi kết hợp với linh lan thì phải bắt buộc là hoa màu trắng để đảm bảo độ tinh khiết, giá trị vốn có. Chị Mỹ nhấn mạnh hoa linh lan tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc và viên mãn trong hôn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.