Taliban ngày càng áp sát ngày càng áp sát thủ đô Afghanistan, điều gì có thể xảy ra?

15/08/2021 07:26 GMT+7

Trong ngày 14.8, Taliban đã chiếm quyền kiểm soát thành phố lớn thứ 4 của Afghanistan. Mục tiêu sắp tới của lực lượng này chính là thủ đô Kabul.

Tình hình hiện tại ra sao?

Theo nhiều quan chức Mỹ, Taliban có thể chỉ mất vài ngày để tiến quân áp sát đến thủ đô 5 triệu dân của Afghanistan.
Hàng ngàn binh sĩ Mỹ và Anh đang đến đây để đảm bảo an ninh cho sân bay và các đại sứ quán giữa bối cảnh ngoại giao đoàn các nước đang dần sơ tán nhân sự.
Quân đội Afghanistan cam kết sẽ bảo vệ thủ đô Kabul - với diện tích khoảng 1.000 km2. Và có 4 con đường dẫn đến Kabul, gồm Maidan Shahr ở phía tây nam, Pul-e-Alam ở phía nam, Surobi ở phía đông và Bagram ở phía bắc.
Hiện nay, lực lượng Taliban đã chiếm Pul-e-Alam mà không gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, lực lượng này đã chiếm Ghazni, một địa điểm gần Maidan Shahr, và tăng cường hiện diện ở nhiều khu vực xung quanh.
Lực lượng Taliban tương đối mỏng ở phía đông và phía bắc dù tình hình có thể nhanh chóng thay đổi.

Tình báo Mỹ: Kabul có thể thất thủ trước Taliban trong 90 ngày tới

Các cuộc tấn công Kabul trước đây

Năm 1996, Taliban đã chiếm Kabul bằng cách tấn công từ Jalalabad, một thành phố ở phía đông gần biên giới với Pakistan. Năm 2001, lực lượng do Mỹ hậu thuẫn chiếm lại Kabul bằng cuộc tấn công từ phía bắc qua ngả Bagram, sau khi tiến hành không kích tiêu diệt hàng trăm chiến binh Taliban đang cố thủ bên trong.
Căn cứ không quân Bagram, cách Kabul 64 km về phía bắc, là hạ tầng quân sự quan trọng nhất của Afghanistan và là nơi quân đội Mỹ đóng quân suốt 20 năm tham chiến cho đến khi rút quân 1 tháng trước. Căn cứ hiện nằm trong tay quân đội Afghanistan.

Nỗ lực đàm phán

Trong vài tuần gần đây, Taliban mở đợt tổng tiến công chiếm nhiều thành phố và thủ phủ các tỉnh trong nhiều tuần gần đây. Nếu chính phủ Afghanistan và Taliban đạt được giải pháp chính trị, Kabul có thể tránh được viễn cảnh đẫm máu.
Lực lượng nổi dậy Taliban đã nhấn mạnh sẽ không đàm phán với chính phủ Tổng thống Ashraf Ghani. Hôm 14.8, ông Ghani cho biết đang hội đàm khẩn cấp với các lãnh đạo địa phương, đối tác quốc tế và nhấn mạnh “ưu tiên tái kết hợp các lực lượng an ninh, quốc phòng”.

Taliban áp sát Kabul, sắp có chuyển giao quyền lực tại Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.