Tàu chiến Pháp bắn hạ 2 UAV phóng từ Yemen sau lời đe dọa của Houthi

10/12/2023 14:44 GMT+7

Một tàu chiến Pháp tại biển Đỏ đã bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV) được phóng từ Yemen về phía tàu này sau cảnh báo của lực lượng Houthi mới đây.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp ngày 10.12 thông báo tàu hộ tống đa nhiệm Languedoc đang hoạt động tại biển Đỏ đã bắn hạ 2 UAV vào lúc 20 giờ 30 và 22 giờ 30 ngày 9.12 (giờ GMT), theo AFP.

Tàu chiến Pháp bắn hạ 2 UAV phóng đến từ Yemen sau lời đe dọa của Houthi - Ảnh 1.

Tàu hộ tống đa nhiệm Languedoc của Pháp

AFP

"Vụ ngăn chặn và phá hủy 2 mối đe dọa chưa xác định" xảy ra tại vùng biển cách bờ biển Yemen khoảng 110 km. Các UAV được phóng từ thành phố cảng Al Hudaydah do Houthi kiểm soát.

Tàu Languedoc của Pháp đã được triển khai đến khu vực Ấn Độ Dương từ tháng 8 và gần đây đi cùng tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ qua eo biển Hormuz để vào vịnh Ba Tư, theo báo The Jerusalem Post.

Trước đó cùng ngày, lực lượng Houthi tại Yemen đe dọa sẽ tấn công bất cứ tàu nào tiến về phía các cảng của Israel nếu lương thực và thuốc men không được đưa đến cho người dân tại Dải Gaza.

Lời cảnh báo được đưa ra giữa những căng thẳng dâng cao tại biển Đỏ và các vùng biển xung quanh sau một loạt vụ tấn công trên biển của lực lượng Houthi từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10.

Điểm xung đột: Hình ảnh Israel bắt người gây phẫn nộ; Ukraine-Mỹ mâu thuẫn lớn về phản công?

Houthi gần đây tấn công các tàu mà lực lượng này cho là có liên quan Israel nhưng lời cảnh báo mới nhất đồng nghĩa họ đã mở rộng các mục tiêu. Theo AFP, lực lượng Hamas tại Dải Gaza đã hoan nghênh quyết định "dũng cảm và táo bạo" của Houthi, đồng thời kêu gọi tất cả các nước Ả Rập và Hồi giáo làm hết khả năng để chấm dứt sự vây hãm tại Gaza.

Tuần trước, một tàu chiến Mỹ trong lúc đang làm nhiệm vụ hỗ trợ các tàu thương mại tại biển Đỏ đã bắn hạ 3 UAV được phóng từ Yemen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.