Tàu, phà hoạt động lại, các cảng ở Phú Quốc ken kín hành khách

30/07/2023 10:33 GMT+7

Sau 3 ngày phải tạm ngừng hoạt động vì thời tiết xấu, sáng 30.7, các chuyến tàu, phà nối đảo Phú Quốc với đất liền được cấp phép hoạt động trở lại.

Thông tin từ Cảng vụ hàng hải tỉnh Kiên Giang tại Phú Quốc cho biết, tất cả các chuyến tàu, phà vận tải hành khách giữa Phú Quốc và đất liền đã được phép hoạt động trở lại từ sáng 30.7.

Tàu, phà hoạt động lại, các cảng ở Phú Quốc chật kín hành khách - Ảnh 1.

Sau 3 ngày tạm dừng, sáng 30.7, tàu, phà ra vào cảng Bãi Vòng khá tấp nập

HOÀNG TRUNG

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại cụm cảng Bãi Vòng, tàu, phà ra vào khá nhộn nhịp. Mới hơn 7 giờ sáng, đã có vài chiếc tàu cao tốc cập cảng, chở theo hàng trăm hành khách từ TP.Hà Tiên sang.

Khoảng cách giữa Hà Tiên và Phú Quốc khá gần (khoảng 45 km) nên nhiều hành khách chọn tuyến này để đến và rời đảo, đặc biệt là trong những ngày thời tiết chưa tốt hẳn.

Tàu, phà hoạt động lại, các cảng ở Phú Quốc chật kín hành khách - Ảnh 2.

Hành khách đứng gần kín lối đi trên cầu cảng, chờ xuống tàu để rời đảo

HOÀNG TRUNG

Tàu, phà hoạt động lại, các cảng ở Phú Quốc chật kín hành khách - Ảnh 3.

Xe và người chen nhau trên con đường xuống các vị trí tàu neo đậu

HOÀNG TRUNG

Tại cảng Bãi Vòng, hành khách đứng chật kín cầu cảng để chờ lên những chuyến tàu xuất bến lúc 7 giờ 10 và 7 giờ 30 ngày 30.7. Trên con đường dẫn xuống cảng và các vị trí tàu neo đậu, ô tô các loại và xe điện chạy nối hàng dài hơn 200 m khiến con đường này trở nên chật chội. Dù vậy, dưới sự hỗ trợ của nhân viên cảng, nhân viên tàu và lực lượng biên phòng, hành khách vẫn kịp lên tàu và các chuyến tàu vẫn khởi hành đúng giờ.

Tàu, phà hoạt động lại, các cảng ở Phú Quốc chật kín hành khách - Ảnh 4.

Đoạn đường trước tàu Superdong VII neo đậu chật kín người và ô tô

HOÀNG TRUNG

Tàu, phà hoạt động lại, các cảng ở Phú Quốc chật kín hành khách - Ảnh 5.

Ô tô nối nhau trên con đường xuống cảng

HOÀNG TRUNG

Chị Nguyễn Thị Bích Trâm (37 tuổi) cho biết, vừa đi tàu Phú Quốc Express 7 từ Hà Tiên về đến cảng Bãi Vòng lúc 7 giờ 30. "Đêm qua, tôi đã đi xe khách từ TP.HCM chạy thẳng xuống Hà Tiên để về đảo. Tôi bị say sóng nên chọn tuyến Hà Tiên - Phú Quốc, thời gian đi trên biển càng ít thì sức khỏe của tôi càng ít bị ảnh hưởng", chị Trâm chia sẻ.

Tàu, phà hoạt động lại, các cảng ở Phú Quốc chật kín hành khách - Ảnh 6.

Hành khách xếp hàng chờ qua cửa kiểm soát

HOÀNG TRUNG

Tàu, phà hoạt động lại, các cảng ở Phú Quốc chật kín hành khách - Ảnh 7.

Tàu Superdong VI xuất bến đi Hà Tiên

HOÀNG TRUNG

Tàu, phà hoạt động lại, các cảng ở Phú Quốc chật kín hành khách - Ảnh 8.

Tàu Phu Quoc Express 7 từ Hà Tiên cập cảng Bãi Vòng

HOÀNG TRUNG

Tàu, phà hoạt động lại, các cảng ở Phú Quốc chật kín hành khách - Ảnh 9.

Tàu Superdong VII quay đầu rời bến đi Rạch Giá

HOÀNG TRUNG

Tương tự, ở hướng ngược lại, ông Lê Minh Sơn (48 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết, đã mua vé tàu đi về Hà Tiên trên chuyến tàu Superdong VI xuất bến lúc 7 giờ 30. "Tôi tranh thủ đi chuyến tàu sớm để kịp về TP.HCM trước khi trời tối, kịp nghỉ ngơi rồi sáng mai đi làm", ông Sơn nói.

Tàu, phà hoạt động lại, các cảng ở Phú Quốc chật kín hành khách - Ảnh 10.

Hành khách trên tàu rời đảo Phú Quốc

HOÀNG TRUNG

Trong khi đó, qua điện thoại, anh Nguyễn Duy Kha (quê Sóc Trăng) cho biết, gia đình anh đã rời Phú Quốc trên chuyến phà Thạnh Thới khởi hành lúc 6 giờ sáng cùng ngày. Anh Kha cùng đại gia đình ra Phú Quốc vào mấy ngày trước. Cả nhà định về vào ngày 28.7, tuy nhiên, do tàu, phà không chạy nên gia đình anh phải ở lại đảo. "Hay tin phà chạy, cả nhà tôi thức thật sớm, trả phòng khách sạn rồi chạy hơn 15 km đến cảng để lên phà về đất liền. Giờ tôi đang trên phà. Giờ chắc chắn được rời Phú Quốc rồi. Mừng quá", anh Kha nói.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.