Tàu ra Phú Quốc ngưng chạy vì thời tiết xấu

16/07/2023 08:41 GMT+7

Do thời tiết trên biển xấu nên toàn bộ các tuyến tàu, phà từ đất liền ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đều phải tạm dừng hoạt động từ sáng 16.7.

Sáng 16.7, toàn bộ các tuyến tàu, phà từ đất liền ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đều phải tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu. Khi thời tiết tốt, tàu, phà sẽ hoạt động trở lại.

Theo bản tin dự báo thời tiết biển của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong ngày 16.7, thời tiết Cà Mau - Kiên Giang - Phú Quốc nhiều mây, có mưa rào và giông, trong cơn giông đề phòng có lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 7 - 8, sóng cao 1,5 - 2,75 m, biển động. Tình hình thời tiết này có thể kéo dài đến ngày 17.7.

Tàu ra Phú Quốc ngưng chạy, du khách người ‘quay đầu’, người chuyển hướng - Ảnh 1.

Tàu cao tốc ra Phú Quốc phải neo tại cảng Rạch Giá sáng 16.7

HOÀNG TRUNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại bến tàu Rạch Giá, trời mưa kéo dài, kèm theo gió mạnh. Hàng ngàn hành khách do không biết trước thông tin nên đã đến cảng và phải đứng trú mưa trong nhà chờ và mái che trước các cầu cảng.

Cả chục xe khách loại 45 chỗ chở khách đến cảng để ra Phú Quốc đã không dừng cho khách xuống xe mà phải chở khách rời đi trong tiếc nuối.

Tàu ra Phú Quốc ngưng chạy, du khách người ‘quay đầu’, người chuyển hướng - Ảnh 2.

Nhiều người muốn mang xe máy ra đảo Phú Quốc nhưng đành phải quay về trong cơn mưa nặng hạt

HOÀNG TRUNG

Trong khi thông tin tàu tuyến Rạch Giá - Phú Quốc chắc chắn dừng hoạt động vì thời tiết xấu thì nhiều hành khách vẫn nán lại khu vực cảng với hy vọng tuyến Rạch Giá - Hòn Sơn sẽ chạy vì có thông tin đến 7 giờ 30 sẽ quyết định tuyến tàu này có chạy hay không.

Tại các phòng vé, các nhân viên rất vất vả làm các thủ tục hoàn vé, trả vé cho hành khách. Vì lý do thời tiết nên các hãng tàu miễn phí trả vé cho hành khách và ưu tiên cho hành khách đi các chuyến tàu kế tiếp khi thời tiết tốt và tàu hoạt động trở lại.

Tàu ra Phú Quốc ngưng chạy, du khách người ‘quay đầu’, người chuyển hướng - Ảnh 3.

Xe 45 chỗ chở khách đến cảng rồi phải chở khách rời đi

HOÀNG TRUNG

Anh Trần Chiến Công (23 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng nhóm bạn hơn 10 người định đi Phú Quốc du lịch. Nhóm của anh đi xe khách xuyên đêm từ TP.HCM đến Rạch Giá lúc 5 giờ sáng 16.7. Khi đến cảng mới hay thông tin. "Tàu đi Phú Quốc không chạy nên nhóm chúng tôi sẽ chờ đi Hòn Sơn, nếu tàu đi Hòn Sơn không chạy nữa thì chúng tôi sẽ quay về TP.HCM chứ chẳng biết đi đâu", anh Công nói.

Tàu ra Phú Quốc ngưng chạy, du khách người ‘quay đầu’, người chuyển hướng - Ảnh 4.

Nhiều du khách chuyển hướng đi Hòn Sơn vì chuyến này được cấp phép chạy

HOÀNG TRUNG

Còn anh Nguyễn Minh Đức (36 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng vợ con định ra Phú Quốc chơi, coi như đây là phần thưởng cho con gái sau một năm học xuất sắc. Tuy nhiên, vì tàu không chạy nên cả gia đình anh đành lang thang đâu đó ở Rạch Giá và dự định sẽ quay về Sóc Trăng vào chiều cùng ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.