Tàu thương mại bị cướp ở biển Ả Rập, Hải quân Ấn Độ hành động

Văn Khoa
Văn Khoa
05/01/2024 20:39 GMT+7

Hải quân Ấn Độ vừa cho hay một đội biệt kích của lực lượng này đã lên một tàu thương mại bị cướp ở biển Ả Rập và đang tiến hành chiến dịch giải cứu.

Tàu thương mại MV Lila Norfol bị cướp gần bờ biển SomaliaHải quân Ấn Độ đã nhận được thông tin về vụ việc vào tối 4.1, theo hãng tin ANI. Khi vụ cướp xảy ra có ít nhất 15 thành viên thủy thủ đoàn Ấn Độ có mặt trên tàu MV Lila Norfolk.

Theo thông báo từ Hải quân Ấn Độ, tàu MV Lila Norfol đã gửi một tin nhắn qua cổng thông tin Hoạt động Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO), cho hay 5-6 người có vũ trang không rõ danh tính đã lên tàu vào tối 4.1. UKMTO lưu ý rằng tàu MV Lila Norfol cách bờ biển Somalia hơn 851 km về phía đông khi gửi tin nhắn.

Hải quân Ấn Độ hôm nay 5.1 thông báo tàu chiến nước này INS Chennai đã được chuyển hướng và triển khai để hỗ trợ tàu MV Lila Norfol, và một máy bay hải quân đã bay qua chiếc tàu bị cướp và đã thiết lập liên lạc với con tàu này.

Tàu thương mại bị cướp ở biển Ả Rập, Hải quân Ấn Độ hành động- Ảnh 1.

Tàu chiến INS Chennai của Ấn Độ

ANI

Sau đó, ANI dẫn lời một số sĩ quan Ấn Độ cho hay tàu INS Chennai đã tiếp cận tàu MV Lila Norfolk và đưa ra cảnh báo cho hải tặc bỏ tàu. Họ cho biết thêm tất cả thành viên thủy thủ đoàn Ấn Độ trên tàu MV Lila Norfolk vẫn an toàn.

Ngoài ra, một đội biệt kích của Hải quân Ấn Độ đã lên tàu MV Lila Norfolk và hiện đang tiến hành các hoạt động giải cứu, theo Reuters dẫn thông báo từ lực lượng này. Thông báo không nêu chi tiết về chiến dịch giải cứu tàu MV Lila Norfolk.

Hải quân Ấn Độ đã tăng cường giám sát biển Ả Rập sau một loạt các cuộc tấn công gần đây trong khu vực.

Những vụ cướp tàu thương mại và âm mưu cướp tàu do những hải tặc khả nghi tiến hành gần vịnh Aden và biển Ả Rập tái diễn trong tháng trước sau 6 năm tạm lắng. Các chuyên gia cho rằng điều này xuất phát từ việc lực lượng hải quân do Mỹ dẫn đầu đã chuyển sự chú ý tới biển Đỏ để ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Reuters dẫn dữ liệu từ Trung tâm Tổng hợp Thông tin-Khu vực Ấn Độ Dương thuộc Hải quân Ấn Độ cho thấy có ít nhất 3 vụ cướp đã xảy ra ở khu vực trong tháng trước.

Điểm xung đột: Suy sụp tâm lý đe dọa binh sĩ; lực lượng bảo vệ biển Đỏ của Mỹ khó thành?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.