Thái Lan miễn thị thực nhập cảnh cho du khách Trung Quốc

Thái Lan miễn thị thực nhập cảnh cho du khách Trung Quốc

Phương Thúy
Phương Thúy
15/09/2023 08:25 GMT+7

Từ cuối tháng 9 này, du khách Trung Quốc sẽ được miễn thị thực nhập cảnh vào Thái Lan theo chương trình tạm thời của chính phủ nước này.

Từ cuối tháng 9 này, du khách Trung Quốc sẽ được miễn thị thực nhập cảnh vào Thái Lan theo chương trình tạm thời được chính phủ nước này công bố ngày 13.9. Chương trình mới sẽ có hiệu lực từ ngày 25.9 đến 29.2.2024. Sau đó, chính phủ sẽ đánh giá liệu chính sách này có tác động đến nền kinh tế Thái Lan hay không.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết chính phủ đã thảo luận với tất cả các bên liên quan để đảm bảo hoàn toàn sẵn sàng thực hiện chương trình miễn thị thực tạm thời này đối với du khách Trung Quốc.

Theo quy định mới, du khách Trung Quốc có thể xin thị thực tại cửa khẩu nhưng phải chứng minh có bảo hiểm du lịch, đã đặt phòng khách sạn và có khoản tiền hơn 280 USD khi nhập cảnh trong thời gian lưu trú tối đa 15 ngày.

Giới chức Thái Lan ước tính kế hoạch này có thể thu hút tổng cộng 30 triệu lượt du khách trong năm nay, tăng so với mức 11 triệu trong năm ngoái.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Chai Watcharong cho biết du lịch là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho nước này, chiếm khoảng 12% GDP. Thái Lan đón khoảng 40 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2019, mang lại doanh thu 53,2 tỉ USD.

Trung Quốc là nước có nguồn khách du lịch lớn nhất của Thái Lan trước khi dịch COVID-19 bùng phát, với gần 11 triệu lượt du khách vào năm 2019, chiếm 27,6% tổng lượng du khách.

Chính phủ Thái Lan đề xuất giải pháp miễn thị thực do lo ngại số lượng du khách Trung Quốc năm nay có thể không đạt mục tiêu 5 triệu người. Trong 6 tháng đầu năm nay chỉ có 1,4 triệu du khách Trung Quốc tới Thái Lan.

Năm 2023, Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 28 triệu khách quốc tế, thu về 39,2 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.