Thái Lan nhắm thu 4 tỉ USD từ chương trình miễn thị thực

Thái Lan nhắm thu 4 tỉ USD từ chương trình miễn thị thực

Phương Thúy
Phương Thúy
02/10/2023 11:59 GMT+7

Thái Lan dự kiến sẽ thu hút 2,9 triệu lượt khách và khoảng 4 tỉ USD doanh thu nhờ chương trình miễn thị thực trong vòng 5 tháng tới.

Thái Lan đã áp dụng chính sách miễn thị thực cho du khách Trung Quốc và Kazakhstan từ ngày 25.9. Nước này dự kiến sẽ thu hút 2,9 triệu lượt khách và khoảng 4 tỉ USD doanh thu nhờ chương trình này trong vòng 5 tháng tới.

Việc miễn thị thực được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du khách Trung Quốc quay lại Thái Lan. Khách Trung là nhóm du khách lớn nhất đến Thái Lan trước đại dịch. Chính quyền của Thủ tướng Srettha Thavisin muốn thông qua du lịch để khởi động quá trình phục hồi kinh tế chậm chạp và ngăn chặn Thái Lan rơi vào suy thoái.

Một trong những mục tiêu của Thái Lan là nâng doanh thu du lịch ngang bằng mức trước COVID-19, đạt 3.100 tỉ baht, tương đương khoảng 84 tỉ USD vào năm 2024.

Thái Lan đã đón 19,5 triệu lượt khách du lịch nước ngoài từ đầu năm đến nay và dự kiến cả năm là 28 triệu. Theo Bộ Du lịch, khách du lịch từ Malaysia đứng đầu danh sách với 3,2 triệu lượt người, tiếp theo là người Trung Quốc với 2,4 triệu lượt, tính đến ngày 25.9.

Trong hai ngày đầu tiên của chương trình miễn thị thực, hơn 22.000 du khách Trung Quốc đã tới xứ sở chùa vàng. Trong tháng 10, khoảng 650.000 lượt khách Trung Quốc đã đến Thái Lan.

Tổng cục Du lịch Thái Lan dự đoán lượng khách Trung Quốc sẽ vào khoảng 4 đến 4,4 triệu lượt trong năm nay. Chương trình thị thực được tung ra vào thời điểm trùng với kỳ nghỉ Tuần lễ vàng ở Trung Quốc, từ 29.9 đến 6.10, là kỳ nghỉ Quốc khánh và Tết Trung thu kết hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.