'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư dời thành công cổng đền nặng hơn 100 tấn đi được 63 mét

Phạm Đức
Phạm Đức
16/01/2024 10:45 GMT+7

Cổng tam quan Đền thánh Vân Chàng ở TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã được "thần đèn" Nguyễn Văn Cư di dời đến vị trí mới (cách điểm cũ 63 m) an toàn.

Sáng nay, 16.1, trao đổi với PV Thanh Niên, "thần đèn" Nguyễn Văn Cư (ngụ tại TP.HCM) cho biết, sau hơn 10 ngày thực hiện di dời cổng tam quan Đền thánh Vân Chàng (ở P.Đức Thuận, TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), đội ngũ của ông đã đưa cổng đền hơn 200 năm tuổi đến vị trí mới theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư dự án đường vành đai là UBND TX.Hồng Lĩnh.

'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư dời thành công cổng đền nặng hơn 100 tấn đi được 63 mét- Ảnh 1.

Cổng tam quan Đền thánh Vân Chàng hơn 200 năm tuổi đã được "thần đèn" di dời đến vị trí mới

PHẠM ĐỨC

"Chúng tôi đã hoàn thành việc di dời cổng đền này từ vị trí cũ đến vị trí mới là 63 m theo 2 cạnh góc vuông. Hiện nay, phía chính quyền địa phương muốn điều chỉnh thiết kế so với ban đầu là nâng móng cổng đền cao lên 1,2 m nữa. Do vậy, tôi đang điều thêm máy móc, kích thủy lực từ TP.HCM ra để tiếp tục đổ trụ nâng cổng đền. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa thì sẽ hoàn tất việc đặt cổng đền cố định ở địa điểm mới", ông Cư nói.

'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư dời thành công cổng đền nặng hơn 100 tấn

Như Thanh Niên đã đưa tin, cổng tam quan của Đền thánh Vân Chàng là hạng mục duy nhất còn sót lại của ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ 18, nay đã trở thành phế tích. Cổng cao khoảng 5 m, rộng 3 m, được làm từ đá tổ ong, gạch…, nặng khoảng 100 tấn.

'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư dời thành công cổng đền nặng hơn 100 tấn đi được 63 mét- Ảnh 2.

Cổng đền đã được di dời ra khỏi hành lang dự án đường vành đai cách vị trí cũ 63 m

PHẠM ĐỨC

Vào cuối năm 2022, khi UBND TX.Hồng Lĩnh thực hiện dự án đường vành đai TX.Hồng Lĩnh (đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn) dài khoảng 3 km, với tổng mức đầu tư 150 tỉ đồng thì cổng đền này nằm trong hành lang làm đường. Do muốn giữ lại cổng đền cổ nên UBND TX.Hồng Lĩnh đã thuê "thần đèn" Nguyễn Văn Cư lên phương án di dời.

Theo yêu cầu của chủ đầu tư, "thần đèn" phải di dời cổng đền ra khu đất được quy hoạch bên cạnh, cách vị trí cũ 63 m. Sau khi cổng đền được di dời đến vị trí mới thì chính quyền địa phương sẽ vận động xã hội hóa để cho phục dựng lại, làm nơi để người dân đến thắp hương.

Vào ngày 4.1, "thần đèn" Nguyễn Văn Cư cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân của mình bắt đầu triển khai di dời cổng tam quan của Đền thánh Vân Chàng đến vị trí mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.