Thất bại cần thiết của bóng chuyền nữ Việt Nam

06/09/2023 06:16 GMT+7

Muốn đội tuyển nữ bóng chuyền VN thắng được đội bóng tầm cỡ hàng đầu thế giới như Trung Quốc vào thời điểm này là phi thực tế. Được thi đấu với đối thủ mạnh như vậy là cơ hội quý giá để các tuyển thủ VN trưởng thành.

Nhiều bài học sau trận thua Trung Quốc

Không có nhiều dấu ấn chuyên môn mà các tuyển thủ VN để lại ở trận thua 0-3 trước đội hạng 5 thế giới Trung Quốc ở bán kết giải bóng chuyền nữ châu Á 2023 hôm qua (5.9), bởi đối thủ dù mang đến giải đội hình phụ vẫn vượt trội hoàn toàn so với đội VN. Thể hình tốt giúp các tuyển thủ Trung Quốc tấn công "xé toang" hàng chắn của đội VN, đồng thời mỗi khi ráp chắn tạo thành bức tường vững chắc đánh bật nhiều pha tấn công của Thanh Thúy, Kiều Trinh. Lối chơi biến hóa, phối hợp ăn ý cũng là điểm mạnh của đội bóng từng lên ngôi vô địch ở tất cả các giải bóng chuyền danh giá từ Olympic, vô địch thế giới, đến vô địch châu Á. Cách vận hành hiệu quả của đội Trung Quốc chắc chắn được cán bộ kỹ thuật của đội tuyển bóng chuyền VN ghi chép đầy đủ, để rồi sau đó các tuyển thủ được ban huấn luyện phân tích, đánh giá và học hỏi.

Thất bại cần thiết của bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN nhiều lần phải hội ý trong trận thua Trung Quốc

AVC

Thi đấu với đội đẳng cấp cao như Trung Quốc khiến những trụ cột của đội tuyển VN như Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh lẫn chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh không ít thời điểm bị căng cứng tâm lý dẫn đến xử lý bóng không như mong muốn. Ở nhiều trận trước đó người hâm mộ hiếm thấy Kiều Trinh mắc lỗi bắt bước một đơn giản, Lâm Oanh mắc lỗi chuyền bóng, Thanh Thúy bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhưng tất cả đều xuất hiện không chỉ một mà với tần suất cao ở trận đấu với Trung Quốc. Khi trạng thái thi đấu bị "đóng băng", các tuyển thủ không giải phóng được sức ì và vì thế không thể hiện được hết khả năng.

Sự động viên từ HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giúp các học trò dần cởi bỏ áp lực để chơi tốt hơn, nhất là trong ván 3 nhưng đã quá muộn và không thể tạo bất ngờ cho đối thủ vốn quá mạnh. Điểm sáng của đội VN ở trận đấu với Trung Quốc đến từ các tình huống đánh nhanh, bỏ nhỏ của Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh và cần được phát huy ở những thời điểm phù hợp trong trận.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và đẳng cấp được khẳng định ở các giải đấu tầm cỡ châu Á

Săn tấm vé dự giải vô địch thế giới

Thất bại trước đội Trung Quốc ở bán kết chưa phải là dấu chấm hết với đội tuyển bóng chuyền nữ VN ở giải vô địch châu Á 2023, bởi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn trận tranh hạng ba với đội Nhật Bản (Nhật Bản thua Thái Lan 2-3 trong trận bán kết còn lại). Trận tranh hạng ba không chỉ có ý nghĩa giúp Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội săn tấm huy chương đầu tiên cho bóng chuyền nữ VN ở giải vô địch châu Á mà nếu thành công, chúng ta còn đoạt suất tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 (dành cho 3 đội nhất, nhì, ba châu Á). Vì thế, ngay sau trận đấu với Trung Quốc, toàn đội VN tập trung hồi phục thể lực nhằm chuẩn bị cho trận tranh hạng ba diễn ra lúc 15 giờ hôm nay (6.9). Nhật Bản (hạng 8 thế giới) là đối thủ được đánh giá cao hơn so với đội VN. Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm cao, rút tỉa kinh nghiệm qua từng trận đấu, đội VN được kỳ vọng làm nên bất ngờ như đánh bại được đội tuyển Hàn Quốc (hạng 35 thế giới, hạng 4 châu Á) ở vòng bảng.

Thất bại cần thiết của bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Đội Trung Quốc quá mạnh

Trận tranh hạng ba giải vô địch châu Á cũng là màn cọ xát cuối cùng của đội tuyển nữ bóng chuyền VN trước khi đến Hàng Châu (Trung Quốc) tham dự ASIAD 19 vào cuối tháng này. Theo kết quả bốc thăm, đội VN chung bảng C với Hàn Quốc, Nepal, hoàn toàn có khả năng giành quyền vào vòng sau. Rất đáng tiếc khi tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy không thể sát cánh cùng đội tuyển nữ VN tham dự ASIAD 19, bởi ngay sau giải vô địch châu Á cô sẽ quay lại Nhật Bản tập luyện, thi đấu cho CLB PFU Bluecats. Liên đoàn Bóng chuyền VN không đạt được thỏa thuận với CLB này về việc "nhả" Thanh Thúy về tranh tài ở ASIAD 19 nên đội tuyển VN đành chịu thiệt thòi. Trước đó lẽ ra Thanh Thúy đã quay về Nhật Bản từ tháng 6 nhưng cô vẫn ở lại cống hiến cho đội tuyển ở các giải Challenge Cup thế giới, SEA V.League, VTV Cup, vô địch châu Á. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.