Thư ngỏ kêu gọi sẻ chia với người nghèo

Khánh Hoan
Khánh Hoan
18/01/2024 05:15 GMT+7

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, vừa viết thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm, chung tay hỗ trợ người nghèo đón Tết Giáp Thìn 2024.

Chương trình tết vì người nghèo dự kiến sẽ được tỉnh Nghệ An tổ chức trong ít ngày tới để tiếp nhận sự ủng hộ của doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân hảo tâm. Chia sẻ trong thư ngỏ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An viết: "Mỗi món quà, mỗi sự quan tâm, hỗ trợ dù là nhỏ bé cũng góp phần mang lại niềm vui, sự ấm áp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là lúc tết đến, xuân về".

Tỉnh Nghệ An có hơn 3,4 triệu người với 21 huyện, thị, trong đó có 4 huyện miền núi đang nằm trong danh sách huyện nghèo nhất cả nước, đời sống người dân còn rất khó khăn. Theo số liệu thống kê, năm 2023, Nghệ An còn hơn 55.000 hộ nghèo, hơn 53.000 hộ cận nghèo với 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở. Phần lớn các hộ dân nghèo đều sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, điều kiện để phát triển kinh tế rất khó khăn.

Để hỗ trợ, giúp người nghèo ấm lòng hơn khi tết cổ truyền đến, những năm qua, tỉnh Nghệ An đều kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, cá nhân chung tay chia sẻ. Năm 2023, Nghệ An đã kêu gọi tiền và hiện vật trị giá hơn 137 tỉ đồng hỗ trợ người nghèo ăn Tết Quý Mão. Mỗi suất quà trị giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng, có thể không lớn nhưng giá trị của món quà không chỉ là giá trị vật chất mà là tình người.

Hơn 15.000 gia đình đang cần xây mới, sửa chữa nhà ở thực sự là con số lớn của một tỉnh. Đầu năm 2023, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã kêu gọi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân chung tay hỗ trợ để xây nhà cho người nghèo. Kết quả đã nhận được hơn 600 tỉ đồng để xây dựng mới và sửa chữa hơn 7.000 ngôi nhà. Đây được xem là "cuộc cách mạng" về nhà ở cho người nghèo, người yếu thế, giúp hàng ngàn gia đình có chỗ an cư.

Trong khi nguồn lực nhà nước có hạn, chưa thể đủ để chăm lo hết cho người nghèo, việc kêu gọi các doanh nghiệp, các cơ quan, người hảo tâm cùng chia sẻ với người nghèo là một cách làm nhân văn, thấm đẫm tình người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.