'Thủ phủ' hoa cúc miền Trung xuống giống vụ tết

Hải Phong
Hải Phong
24/09/2023 10:12 GMT+7

Những ngày này tại 'thủ phủ' hoa cúc miền Trung, người trồng hoa đang tất bật xuống giống để kịp phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán sắp đến.

Hàng trăm nghìn cây hoa cúc giống đang được người dân ở làng hoa Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ và TT.Sông Vệ (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), nơi được mệnh danh là "thủ phủ" hoa cúc miền Trung hối hả xuống giống để phục vụ Tết Nguyên đán sắp đến. Trong đó, xã Nghĩa Hiệp là làng hoa lớn nhất với tuổi đời hơn 50 năm. Năm 2022, làng hoa Nghĩa Hiệp đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp bằng công nhận nhãn hiệu tập thể "Hoa Nghĩa Hiệp".

'Thủ phủ hoa cúc miền Trung' vào vụ Tết - Ảnh 1.

Khoảng cuối tháng 7 âm lịch, người dân ở đây bắt đầu xuống giống hoa cúc

HẢI PHONG

'Thủ phủ hoa cúc miền Trung' vào vụ Tết - Ảnh 2.

Thời gian sinh trưởng của hoa cúc từ 5 - 6 tháng, sau khi trồng được một tuần thì các chủ vườn đã kéo đèn điện cho hoa cúc. Khi cúc đạt chiều cao từ 20 - 30cm, người trồng hoa tiến hành cắm cọc, làm giàn

HẢI PHONG


'Thủ phủ hoa cúc miền Trung' vào vụ Tết - Ảnh 3.

Hiện xã Nghĩa Hiệp có hơn 500 hộ dân trồng cúc. Mỗi hộ trồng từ 500 - 1.500 chậu đủ kích cỡ chậu khác nhau

HẢI PHONG


'Thủ phủ hoa cúc miền Trung' vào vụ Tết - Ảnh 4.

Đang khẩn trương làm đất, giăng dây, sẵn sàng đưa cúc vào chậu, anh Phan Thanh Đôn (ở thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp) cho biết giá cây giống năm nay không tăng so với năm trước, bình quân từ 200 - 300 đồng/cây cúc giống. Tuy nhiên, để giảm chi phí đầu tư, anh đã nhập giống cúc pha lê từ Đà Lạt về, bên cạnh đó tự ươm ra cây giống để đỡ tốn kém

HẢI PHONG

'Thủ phủ hoa cúc miền Trung' vào vụ Tết - Ảnh 5.

"Hiện tại, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao như rơm, phân, thuốc bảo vệ thực vật… nên anh đã chuyển sang sử dụng phân hữu cơ, ủ phân chuồng để hạn chế chi phí đầu tư, còn công chăm sóc chủ yếu là người trong gia đình", anh Đôn nói

HẢI PHONG

'Thủ phủ hoa cúc miền Trung' vào vụ Tết - Ảnh 6.

Cây giống được trồng vào chậu đất thịt trộn với phân bón

HẢI PHONG

'Thủ phủ hoa cúc miền Trung' vào vụ Tết - Ảnh 7.

Tại Nghĩa Hiệp, người dân thường trồng trong các chậu có đường kính từ 50cm - 1m. Chậu 50cm trồng khoảng 22 cây giống, loại chậu 1m trồng 75 - 80 cây

HẢI PHONG

'Thủ phủ hoa cúc miền Trung' vào vụ Tết - Ảnh 8.

Những chậu vừa trồng được tưới nước, phủ rơm chống nắng từ 3 - 5 ngày

HẢI PHONG

'Thủ phủ hoa cúc miền Trung' vào vụ Tết - Ảnh 9.

Làng hoa Nghĩa Hiệp nằm gần sông, hàng năm thường chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Nên năm nào người trồng hoa ở đây cũng lo lắng, canh lũ

HẢI PHONG

'Thủ phủ hoa cúc miền Trung' vào vụ Tết - Ảnh 10.

Vườn hoa cúc được chiếu sáng vào ban đêm. Việc chiếu sáng giúp cây phát triển tốt, thân vươn cao, kiểm soát được thời gian đơm bông của cây hoa

HẢI PHONG


'Thủ phủ hoa cúc miền Trung' vào vụ Tết - Ảnh 11.

Hằng năm, "thủ phủ" hoa cúc miền Trung ở Quảng Ngãi cung ứng cho thị trường hàng trăm ngàn chậu hoa khắp các tỉnh, thành miền Trung và Tây nguyên

HẢI PHONG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.