Thủ tướng đề nghị xây dựng Đồng Tháp thành hình mẫu về nông thôn hiện đại

13/08/2023 20:43 GMT+7

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị xây dựng Đồng Tháp là tỉnh tiên phong, kiểu mẫu về nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái và nông dân thông minh.

Chiều 13.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng đề nghị xây dựng Đồng Tháp thành hình mẫu về nông thôn hiện đại - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp vào chiều 13.8

TRẦN NGỌC

Phát triển chưa tương xứng với tiềm năng

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, GRDP của tỉnh tăng trưởng 5,89%, xếp thứ 6 khu vực ĐBSCL. Nông nghiệp vẫn là thế mạnh của tỉnh, nông sản Ðồng Tháp đã tiếp cận được các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU…

Tuy nhiên, việc phát triển chưa tương xứng với tiềm năng do hạ tầng khu, cụm công nghiệp và hạ tầng giao thông còn yếu. Mức huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và phát triển xã hội. Ngoài ra, tình trạng sạt lở bờ sông, ô nhiễm môi trường; tình hình cung ứng cát san lấp gặp khó khăn nên chưa bảo đảm nhu cầu xây dựng các công trình. Hiện, tình trạng thiếu hụt đơn hàng vẫn tiếp diễn dẫn đến tồn kho nhiều, người lao động bị giảm giờ làm, xuất khẩu giảm... 

Thủ tướng đề nghị xây dựng Đồng Tháp thành hình mẫu về nông thôn hiện đại - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (bìa trái) thăm tìm hiểu hoạt động của Hợp tác xã Thắng Lợi, xã Mỹ Đông, H.Tháp Mười, Đồng Tháp

TRẦN NGỌC


Đồng Tháp kiến nghị Chính phủ hỗ trợ tỉnh thành lập Trung tâm đầu mối nông sản và thủy sản nước ngọt vùng Đồng Tháp Mười; xây dựng mới Bảo tàng Đồng Tháp Mười tại Khu di tích Gò Tháp. Cho phép tỉnh thành lập Khu kinh tế chuyên biệt với quy mô từ 5.000 ha trở lên với các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm tạo sức hút mời gọi các đối tác, nhà đầu tư lớn, chiến lược nhằm phát triển kinh tế biên giới; hỗ trợ 1.132 tỉ đồng để giải quyết tình trạng nhà ở lấn chiếm sông, kênh, rạch.

Về giao thông, Chính phủ cần đầu tư tuyến cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh, đoạn Hồng Ngự - Cao Lãnh trước năm 2030, để hình thành kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược liên vùng. Xem xét, triển khai dự án nâng cấp kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền giai đoạn 2023 - 2025 để rút ngắn cự ly vận chuyển từ sông Tiền qua sông Hậu và từ sông Tiền đến cảng Cần Thơ, góp phần làm giảm chi phí vận chuyển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL. Xem xét, bố trí khoảng 1.238 tỉ đồng, để tái khởi động dự án QL30 (đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà) giai đoạn 2023 - 2025. Đầu tư mới hệ thống đường gom dự án Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, tỉnh Đồng Tháp là vùng đất có tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên bản địa phong phú, có nhiều di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng… Đồng thời, người dân có khát vọng sống, khát vọng phát triển, sẽ là động lực tinh thần để tỉnh phát triển lên tầm cao mới. Ngoài ra, môi trường đầu tư kinh doanh của Đồng Tháp thuận lợi, có 15 năm đứng tốp đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhưng tỉnh chưa chuyển thể thành các nguồn lực để phát triển và tình hình phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, còn hạn chế cần phải cố gắng hơn.

Phải đổi mới cách làm

Thủ tướng chỉ đạo: "Tỉnh phải đổi mới về tư duy, cách suy nghĩ và cách làm. Theo tôi, dựa vào thế mạnh của tỉnh, các bộ, ngành cần quan tâm hỗ trợ Đồng Tháp xây dựng thành tỉnh điển hình tiên phong, kiểu mẫu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phải là tỉnh nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh dựa trên nền tảng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ nhất là lĩnh vực nông nghiệp… để trở thành mô hình điểm nhân rộng".

Thủ tướng đề nghị xây dựng Đồng Tháp thành hình mẫu về nông thôn hiện đại - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trình đường bộ cao tốc An Hữu - Cao Lãnh, giai đoạn 1, qua địa bàn Đồng Tháp

TRẦN NGỌC

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Tháp thời gian tới cần thực hiện các nhiệm vụ, trong đó cần bám sát thực tiễn để triển khai các chủ trương, đường lối chỉ đạo điều hành và triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu phát triển. Phát huy tính tự lực tự cường, không trông chờ, ỷ lại. Đi lên từ nguồn lực con người, truyền thống văn hóa, lịch sử quê hương. Khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung; đoàn kết, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cần thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.