Thủ tướng Fiji nói gì sau khi gặp Chủ tịch nước Trung Quốc?

Văn Khoa
Văn Khoa
22/11/2023 20:27 GMT+7

Thủ tướng Sitiveni Rabuka của đảo quốc Fiji hôm nay 22.11 nói rằng Trung Quốc có thể giúp Fiji phát triển các cảng và nhà máy đóng tàu.

Phát biểu trước Quốc hội Fiji hôm nay, Thủ tướng Rabuka đã đề cao sự viện trợ của Trung Quốc cho Fiji trong việc chống đại dịch Covid-19, phát triển nông nghiệp và cải thiện cơ sở hạ tầng, theo AFP.

Ông Rabuka nhấn mạnh việc hiện đại hóa các cơ sở cảng và nhà máy đóng tàu của Fiji là "trọng tâm chính" để phát triển kinh tế bền vững, theo AFP. "Tôi mong đợi việc hợp tác tiềm năng với Trung Quốc trong nỗ lực đó", ông Rabuka nhấn mạnh, viện dẫn "năng lực đóng tàu mang tính cạnh tranh toàn cầu" của Trung Quốc.

Ông Rabuka có phát biểu như trên sau cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố San Francisco thuộc bang California (Mỹ) vào tuần trước.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay khi gặp ông Rabuka, ông Tập đã cam kết giúp Fiji bảo vệ "an ninh và chủ quyền" cũng như hợp tác về cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng Fiji nói gì sau khi gặp Chủ tịch nước Trung Quốc? - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka tại thành phố San Francisco thuộc bang California (Mỹ) ngày 16.11

Chụp màn hình Fmprc.gov.cn

Khi được hỏi về phát biểu trên của Thủ tướng Rabuka, Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả hai nước là "những người bạn và đối tác tốt". "Hai nước đã tiến hành hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cơ sở hạ tầng, để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của Fiji", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho hay. Bà Mao còn nói rằng Bắc Kinh "cam kết giúp đỡ các quốc đảo khôi phục sinh kế và cải thiện phát triển".

Trung Quốc đã ký một hiệp ước an ninh bí mật với Quần đảo Solomon vào năm ngoái, làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh có thể triển khai lực lượng quân sự đến đó, theo AFP.

Trong chuyến thăm Úc vào tháng trước, khi được hỏi về vai trò an ninh của Trung Quốc ở nam Thái Bình Dương, ông Rabuka cho hay ông muốn làm việc với "những người bạn truyền thống" dân chủ hơn. Ông Rabuka cũng ủng hộ việc tạo ra một "khu vực hòa bình" trong khu vực, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.