Tổng thống Biden kỳ vọng gì trong cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình?

15/11/2023 10:58 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu mục tiêu của ông trong cuộc đối thoại dự kiến diễn ra ngày 15.11 với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố San Francisco (Mỹ).

Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập sẽ gặp nhau bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố San Francisco (bang California, Mỹ). Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 14.11 trước khi lên đường, ông Biden nói mục tiêu của ông đơn giản chỉ nhằm ổn định hóa các kênh liên lạc giữa hai nước sau một năm biến động.

Tổng thống Biden kỳ vọng gì cho cuộc gặp Chủ tịch Tập? - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden rời Nhà Trắng ngày 14.11

AP

AP dẫn lời nhà lãnh đạo cho rằng hai nước phải trở lại tiến trình tương tác bình thường dù có những khác biệt rõ rệt về nhiều vấn đề. Theo ông, việc khôi phục liên lạc là "để có thể bắt điện thoại và đối thoại với bên kia nếu có khủng hoảng, là để có thể đảm bảo lực lượng quân đội vẫn có liên lạc với nhau".

"Chúng tôi không cố gắng tách rời khỏi Trung Quốc nhưng điều chúng tôi đang nỗ lực là thay đổi để mối quan hệ trở nên tốt hơn", Tổng thống Biden nói về mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc

"Tôi sẽ không tiếp tục duy trì sự ủng hộ cho tình huống mà để đầu tư vào Trung Quốc, chúng tôi phải giao nộp toàn bộ bí mật thương mại của mình", nhà lãnh đạo nhấn mạnh.

Phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng nói về cuộc gặp rằng Mỹ không ngại đối đầu về một số vấn đề khi cần thiết nhưng cũng mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực khác như biến đổi khí hậu. Ngoài ra, hai lãnh đạo dự kiến thảo luận về xung đột Hamas - Israel, xung đột Nga - Ukraine, theo ông Kirby.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận hai nhà lãnh đạo dự kiến công bố khôi phục đối thoại theo Thỏa thuận tham vấn quân sự trên biển giữa hai nước. Quân đội hai bên thường xuyên gặp nhau từ năm 1998 để đối thoại tránh sự cố trên biển và trên không nhưng hoạt động này bị dừng lại từ năm 2020.

Tổng thống Biden kỳ vọng gì cho cuộc gặp Chủ tịch Tập? - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến sân bay San Francisco ngày 14.11

REUTERS

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ đối thoại sâu sắc về các vấn đề chiến lược, tổng quát và định hướng liên quan quan hệ Trung - Mỹ, cũng như các vấn đề lớn liên quan hòa bình và phát triển toàn cầu.

Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đến San Francisco vào ngày 14.11 (giờ địa phương). Đón ông tại sân bay là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns. Nhà lãnh đạo vẫy tay chào khi bước xuống cầu thang máy bay, sau đó chào hỏi các quan chức trước khi lên chiếc limousine Hongqi (Hồng kỳ) để rời đi.

Đây là lần đầu tiên ông quay lại Mỹ từ năm 2017. Cuộc gặp ngày 15.11 sẽ là lần thứ hai ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden gặp nhau trực tiếp từ khi lãnh đạo Mỹ nhậm chức năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.