Thủ tướng Israel chịu áp lực mất chức nếu không tấn công Rafah; 4 nước cảnh báo

Thủ tướng Israel chịu áp lực mất chức nếu không tấn công Rafah; 4 nước cảnh báo

09/04/2024 19:16 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8.4 tuyên bố ngày tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah đã được ấn định.

Thủ tướng Israel không cho biết cuộc tấn công này sẽ xảy ra khi nào, nhưng nhắc lại rằng chiến thắng trước Hamas “đòi hỏi phải tiến vào Rafah và tiêu diệt các tiểu đoàn khủng bố ở đó. Điều đó sẽ xảy ra – sẽ đến ngày đó”, theo AFP.

Khoảng 1,5 triệu người Gaza đang trú ẩn trong thành phố Rafah, nơi cho đến nay chưa hứng chịu một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn nào của Israel, theo AFP. Rafah thuộc miền nam Dải Gaza.

Khi được hỏi về tuyên bố trên của ông Netanyahu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay Washington vẫn phản đối cuộc tấn công lớn của Israel vào thành phố Rafah.

“Chúng tôi đã nói rõ với Israel rằng chúng tôi nghĩ rằng một cuộc tấn công quân sự toàn diện vào Rafah sẽ có tác động cực kỳ tai hại đối với những dân thường ở đó và cuối cùng nó sẽ gây tổn hại cho an ninh của Israel”, ông Miller nhấn mạnh.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần kêu gọi Israel đưa ra kế hoạch bảo vệ dân thường ở Rafah.

Lực lượng cứu hộ và y tế tìm kiếm các nạn nhân bên trong Bệnh viện Al Shifa bị hư hại sau khi lực lượng Israel rút khỏi thành phố Gaza, ngày 8.4.2024

Lực lượng cứu hộ và y tế tìm kiếm các nạn nhân bên trong Bệnh viện Al Shifa bị hư hại sau khi lực lượng Israel rút khỏi thành phố Gaza, ngày 8.4.2024

REUTERS

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của Pháp, Ai Cập và Jordan ngày 8.4 cảnh báo Israel về một cuộc tấn công tiềm tàng vào thành phố Rafah, đồng thời kêu gọi ngừng bắn “ngay lập tức” trong cuộc chiến với Hamas.

“Chúng tôi cảnh báo những hậu quả nguy hiểm từ cuộc tấn công của Israel vào Rafah, nơi hơn 1,5 triệu thường dân Palestine đã tìm nơi ẩn náu”, ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh trong một bài xã luận chung được đăng trên một số tờ báo, theo AFP.

“Một cuộc tấn công như thế sẽ chỉ mang lại nhiều cái chết và đau khổ hơn, làm tăng thêm rủi ro và hậu quả của việc người dân Gaza phải di dời hàng loạt và đe dọa leo thang trong khu vực”, bài xã luận viết.

Bài viết này có chữ ký của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Quốc vương Jordan Abdullah II.

Trong khi đó, hai bộ trưởng cực hữu của Israel Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich ngày 8.4 đã chỉ trích Thủ tướng Netanyahu về việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rút quân khỏi Gaza, theo báo The Jerusalem Post.

Ông Ben-Gvir, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, đã viết trên mạng xã hội X rằng nếu Thủ tướng Netanyahu kết thúc cuộc chiến của Israel chống lại Hamas mà không có một cuộc tấn công lớn nhắm vào Hamas ở Rafah, thì ông ấy sẽ “không còn có thẩm quyền để làm thủ tướng”.

Còn ông Smotrich, Bộ trưởng Tài chính Israel, ngày 8.4 đã triệu tập các thành viên trong đảng của mình để tham vấn về điều mà ông mô tả là “các báo cáo về một thỏa thuận chung nhằm chấm dứt chiến tranh mà không đánh bại Hamas”.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Hamas đối với những phát ngôn mới từ phía Israel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.