Thủ tướng Nhật lên tiếng giữa lùm xùm chính trị của LDP

11/12/2023 11:31 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết ông sẽ thực hiện các biện pháp để khôi phục niềm tin của công chúng đối với chính phủ, nhưng từ chối xác nhận thông tin trên báo chí rằng ông sẽ thay thế 4 bộ trưởng trong nội các.

Cáo buộc về các khoản tiền gây quỹ không được báo cáo đã đặt ra thách thức chính trị lớn nhất đối với đảng Dân chủ Tự do (LDP) kể từ khi đảng này trở lại nắm quyền tại Nhật Bản vào năm 2012, làm lung lay nền tảng chính quyền hiện tại của Thủ tướng Kishida.

Trả lời các phóng viên vào sáng 11.12, ông Kishida cho biết ông nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. "Chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp thỏa đáng vào thời điểm thích hợp để khôi phục niềm tin của công chúng và ngăn chặn sự trì hoãn trong nền chính trị quốc gia", Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo.

Thủ tướng Nhật lên tiếng giữa bê bối đe dọa đảng cầm quyền - Ảnh 1.

Thủ tướng Kishida rời đi sau cuộc họp báo hôm 2.12

REUTERS

Báo Asahi cuối ngày 10.12 loan tin rằng ông Kishida đã quyết định thay thế 4 bộ trưởng và 11 vị trí cấp bộ trưởng khác trong nội các của ông, giữa lúc công chúng bất bình vì bê bối tiền gây quỹ.

Theo Asahi, Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno, Bộ trưởng Thương mại Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Nội vụ Junji Suzuki và Bộ trưởng Nông nghiệp Ichiro Miyashita nằm trong số những người sẽ mất chức.

Trong cuộc họp báo ngày 11.12, ông Matsuno, người phát ngôn hàng đầu của chính phủ, không bình luận sâu hơn về tin tức trên truyền thông. Ông hầu như nói lại những gì từng nói, rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành và ông sẽ có những hành động thích hợp.

"Tôi dự định sẽ hoàn thành trách nhiệm với những nhiệm vụ được giao", ông Matsuno nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Nishimura hôm 10.12 cho biết ông sẽ tiếp tục giữ chức, đồng thời xem lại hoạt động gây quỹ của mình.

15 quan chức được cho là nằm trong danh sách cách chức đều thuộc phe phái mà cố Thủ tướng Abe Shinzo từng lãnh đạo, cũng là phe lớn nhất trong LDP. Các công tố viên đã điều tra nhóm nghị sĩ này vì cáo buộc che đậy hàng trăm triệu yen tiền gây quỹ mang mục đích chính trị trong 5 năm.

LDP - đảng đã nắm quyền trong gần như toàn bộ thời kỳ hậu chiến ở Nhật Bản - sẽ tổ chức các cuộc bầu cử lãnh đạo vào tháng 9, trong khi cuộc tổng tuyển cử toàn quốc dự kiến diễn ra muộn nhất vào tháng 10.2025.

Bê bối nói trên có thể khuấy động nội bộ đảng cầm quyền, ảnh hưởng đến kết quả bầu cử lãnh đạo cũng như quyền điều hành trong LDP.

Báo Asahi cho biết Thủ tướng Kishida dự kiến tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 13.12 để giải thích về phản ứng của chính quyền.

Tỷ lệ hài lòng với nội các Nhật đã rớt xuống dưới mức 30% ngay cả trước bê bối tiền gây quỹ, mức thấp kỷ lục từ khi có chính phủ này nhậm chức vào tháng 10.2021. Kết quả này phản ánh sự lo lắng của cử tri về chi phí sinh hoạt tăng cao và khả năng tăng thuế tại Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.