Thủ tướng Nhật thay 4 thành viên nội các vì vụ bê bối gây quỹ chính trị

Văn Khoa
Văn Khoa
14/12/2023 11:52 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay 14.12 đã quyết định thay 4 thành viên nội các để đối phó với vụ bê bối gây quỹ chính trị liên quan phe lớn nhất của đảng cầm quyền, theo Kyodo News.

Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Nhật Kishida Fumio đã phải đối mặt với những lời chỉ trích trong bối cảnh có cáo buộc rằng phe nói trên, được gọi là Seiwaken, đã không khai báo hàng trăm triệu yen doanh thu từ các sự kiện gây quỹ của đảng trong các báo cáo tài trợ chính trị trong một nỗ lực rõ ràng nhằm tạo ra những quỹ đen bí mật, theo Kyodo News.

Trong số những người thuộc phe dính bê bối, Chánh văn phòng Nội các Nhật Matsuno Hirokazu đã từ chức. Kyodo News dẫn các nguồn tin chính phủ cho hay ông dự kiến sẽ bị thay thế bởi cựu Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi, một thành viên của phe lớn thứ tư trong LDP.

Thủ tướng Nhật thay 4 thành viên nội các vì vụ bê bối gây quỹ chính trị - Ảnh 1.

Ông Matsuno Hirokazu (giữa) đến văn phòng thủ tướng Nhật ngày14.12

Chụp màn hình Kyodo News

Ngoài ra, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Nishimura Yasutoshi, Bộ trưởng Nông nghiệp Miyashita Ichiro và Bộ trưởng Nội vụ Suzuki Junji, tất cả đều thuộc phe Seiwaken, đã đệ đơn từ chức. Việc từ chức hàng loạt khiến LDP rơi vào tình thế rất bất thường khi không có đại diện từ phe phái lớn nhất của LDP trong Nội các.

Kyodo news dẫn các nguồn điều tra cho hay ông Matsuno, từng giữ chức tổng thư ký của phe Seiwaken trong hai năm cho đến năm 2021, bị nghi ngờ đã không khai báo thu nhập hơn 10 triệu yen (69.000 USD) kiếm được từ các sự kiện gây quỹ của nhóm.

Ông Nishimura kế nhiệm ông Matsuno làm tổng thư ký, một vị trí được nhiều người cho là có hiểu biết về dòng tiền nói trên, và người đương nhiệm là ông Takagi Tsuyoshi, đứng đầu các vấn đề về quốc hội của LDP. Ông Takagi cũng đã tuyên bố sẽ từ bỏ chức vụ trong LDP.

Các nguồn tin cho hay cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Saito Ken sẽ trở thành bộ trưởng kinh tế và ông Sakamoto Tetsushi, cựu bộ trưởng phụ trách phục hồi khu vực, sẽ được bổ nhiệm làm bộ trưởng nông nghiệp, trong khi ông Matsumoto Takeaki sẽ được phục chức bộ trưởng nội vụ sau khi bị mất chức trong cuộc cải tổ Nội các vừa qua.

Thủ tướng Nhật thay 4 thành viên nội các vì vụ bê bối gây quỹ chính trị - Ảnh 2.

Thủ tướng Nhật Kishida Fumio phát biểu trong cuộc họp báo tại văn phòng thủ tướng ở Tokyo ngày 13.12

Reuters

Vụ bê bối gây quỹ chính trị nổi lên sau một đơn khiếu nại hình sự cáo buộc 5 phe phái LDP, trong đó có cả nhóm của Thủ tướng Kishida, đã báo cáo thấp doanh thu từ các buổi tiệc gây quỹ chính trị.

Theo các nguồn tin, những phe phái LDP lâu nay đặt ra hạn ngạch cho các nhà lập pháp của họ về vé dự tiệc, thường là 20.000 yen. Nếu họ vượt qua mức đó, phần thu tăng thêm sẽ được trả lại dưới dạng tiền lại quả trong một số nhóm trong đảng, theo các nguồn tin.

Trong đó, phe Seiwaken báo cáo đã thu được khoảng 660 triệu yen doanh thu của LDP trong vòng 5 năm cho đến năm 2022, theo báo cáo về quỹ chính trị của Seiwaken.

Cũng theo các nguồn tin, trong số khoảng 100 nhà lập pháp thuộc phe Seiwaken, ít nhất 10 người đã nhận được tiền lại quả, một số được đưa từ 10 triệu yen trở lên. Các nguồn tin cho biết thêm giới công tố đang xem xét thẩm vấn những nhà lập pháp liên quan sau khi phiên họp quốc hội kết thúc vào ngày 13.12, theo Kyodo News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.