Thủ tướng Úc khen ngợi quyết định 'phi thường' của quốc hội Mỹ

Khánh Như
Khánh Như
15/12/2023 13:30 GMT+7

Theo Thủ tướng Úc Anthony Albanese, quốc hội Mỹ đã có quyết định 'phi thường', cho phép quan hệ đối tác AUKUS giữa 2 nước này và Anh tiếp tục phát triển.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm nay 15.12 đã dành lời khen cho quốc hội Mỹ, sau khi các nhà lập pháp tại Washington đồng ý bán tàu ngầm hạt nhân cho Canberra, cho phép quan hệ đối tác quốc phòng AUKUS của Úc, Mỹ và Anh tiếp tục phát triển, Reuters đưa tin.

Cụ thể, hôm 14.12, hơn 2/3 các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật chính sách quốc phòng, trong đó bao gồm mức chi tiêu quân sự hàng năm kỷ lục 886 tỉ USD (21,4 triệu tỉ đồng). Dự luật gồm nội dung cho phép Mỹ bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia cho Úc, dự kiến được thực hiện vào thập niên 2030.

"Đây là một thành tựu phi thường", Thủ tướng Albanese nói, đồng thời cho biết thêm ông đã nói chuyện với hơn 100 nhà lập pháp Mỹ để ủng hộ các điều khoản của AUKUS.

Thủ tướng Úc khen ngợi quyết định 'phi thường' của quốc hội Mỹ - Ảnh 1.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 25.10

REUTERS

"Luật này được thông qua đồng nghĩa AUKUS có thể tiếp tục hoạt động, có nghĩa là Úc sẽ có quyền tiếp cận các tàu ngầm lớp Virginia (của Mỹ) chạy bằng năng lượng hạt nhân và điều đó sẽ rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Úc", ông Albanese nói thêm.

Thỏa thuận AUKUS nhằm phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và các loại vũ khí công nghệ cao là dự án quốc phòng tốn kém nhất của Úc, với mức giá 244 tỉ USD. Tuy nhiên, nước này phải dựa vào sự chấp thuận của Mỹ trước khi được chia sẻ công nghệ nhạy cảm này.

Trước đó, chính quyền Thủ tướng Albanese cho biết họ muốn thấy một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang cờ Úc hoạt động trên biển vào đầu những năm 2030 để tránh gây khoảng trống về năng lực khi đội tàu ngầm lớp Collins hiện tại của nước này nghỉ hưu.

Ông Albanese đã tới Washington D.C vào tháng 10 để thúc đẩy dự luật, đề xuất Mỹ bán 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia, và thực hiện một loạt các biện pháp khác nhằm cùng phát triển công nghệ quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles nói với đài Sky News hôm nay 15.12: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, nước này và quốc hội của họ cho phép bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân".

Ông Marles nói luật này cho phép chuyên gia Úc làm việc với Mỹ và mở đường để Canberra cho phép các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ hiện diện ở Úc, dự kiến bắt đầu vào năm tới.

Theo ông Marles, quan trọng nhất, quyết định của quốc hội Mỹ cũng "thực sự tạo ra những gì chúng tôi đang tìm kiếm, đó là một cơ sở công nghiệp quốc phòng liền mạch trên khắp Úc, Mỹ và Anh".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.