Thừa Thiên - Huế: Mưa lớn trở lại, khẩn trương điều tiết hồ Tả Trạch

16/10/2023 13:08 GMT+7

Chỉ vừa ngớt mưa vào hôm qua (15.10), đến trưa nay (16.10) địa bàn Thừa Thiên - Huế tiếp tục xuất hiện mưa lớn, hồ thủy điện Tả Trạch được lệnh điều tiết xả lũ.

Trưa 16.10, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa yêu cầu chủ hồ thủy điện Tả Trạch điều tiết nước, để chuẩn bị sẵn sàng đón các trận lũ trong thời gian đến.

Theo báo cáo của Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 5, mực nước hồ Tả Trạch lúc 8 giờ cùng ngày ở mức 37,31 m, lưu lượng đến hồ 313 m³/s, lưu lượng về hạ du 80 m³/s. Mực nước trên sông Hương tại trạm thủy văn Kim Long ở mức 0,68 m.

Thừa Thiên – Huế: Mưa lớn trở lại, khẩn trương điều tiết hồ Tả Trạch - Ảnh 1.

Mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến một số tuyến đường thấp trũng tại TP.Huế ngập úng

LÊ HOÀI NHÂN

Để sẵn sàng đón các trận lũ trong thời gian đến, Trưởng Ban chỉ huy PCTT-TKCN Thừa Thiên - Huế đã ra lệnh kể từ 15 giờ ngày 16.10 cho vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch qua tràn xả sâu và turbin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 180 - 280 m³/s. Việc điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế nước đến hồ...

Trước đó, từ 15 giờ ngày 13.10, Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã yêu cầu điều tiết hồ thủy điện Hương Điền.

Theo thông tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Huế, từ ngày 16 - 17.10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, đặc biệt tại khu vực Khe Tre (H.Nam Đông) có lượng mưa 130 - 200 mm. Trong đợt mưa này, vùng biển Thừa Thiên - Huế có gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng cao từ 1,5 - 3 m, biển động; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản…

Trước đó, mưa lớn từ ngày 13 - 14.10 đã khiến nhiều vùng thấp trũng nơi tại Thừa Thiên - Huế bị ngập cục bộ; một số tuyến đường tê liệt, sạt lở bờ biển tại H.Phú Vang. Trong ngày hôm qua (15.10), khi thời tiết tạnh ráo, nước một số nơi đã rút, chính quyền các địa phương cùng lực lượng vũ trang đã khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, đồng thời đưa nhiều người dân, sinh viên… vùng trũng tại TP.Huế sơ tán trước đó trở về lại nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.