Thủy cung hình rùa ở Phú Quốc: Top 5 thủy cung lớn nhất thế giới

Thủy cung hình rùa ở Phú Quốc: Top 5 thủy cung lớn nhất thế giới

08/01/2024 09:30 GMT+7

Phú Quốc thu hút du khách đến thăm quan vào dịp cuối năm. Thủy cung hình rùa tại VinWonders Phú Quốc lọt top 5 thủy cung lớn nhất thế giới.

Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhu cầu du lịch và trải nghiệm của người dân ngày một tăng cao. Là địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, Phú Quốc - hòn đảo ngọc của Việt Nam thời gian qua đã thu hút đông đảo du khách đến thăm quan.

Được đánh giá là một trong những điểm đến sẽ trở thành tâm điểm du lịch toàn cầu, Phú Quốc không chỉ có lợi thế về địa hình, thời tiết, mà còn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí đặc sắc. Mới đây, cung điện Hải Vương đã khiến du khách trầm trồ với hình dáng một chú rùa biển khổng lồ.

Thủy cung hình rùa ở Phú Quốc: Top 5 thủy cung lớn nhất thế giới- Ảnh 1.

Bên ngoài Thủy cung Kim Quy (VinWonders Phú Quốc)

Di Yên

Cung điện Hải Vương hay còn được biết đến với tên gọi Thủy cung Kim Quy (Thủy cung VinWonders Phú Quốc) là công trình thủy cung hình rùa lớn nhất Việt Nam và lọt top 5 lớn nhất thế giới. Cung điện Hải Vương có tổng diện tích lên đến 15.000 m2, được chia thành 3 tầng và 5 phân khu chính (tương ứng với 5 thế giới đại dương): Thế giới cá khổng lồ, Thế giới chim cánh cụt, Thế giới cá mập, Thế giới cá sắc màu, Thế giới sứa.

Ở mỗi phân khu, du khách sẽ được chiêm ngưỡng và giao lưu với các loại sinh vật khác nhau, từ chim cánh cụt, cá Hải Tượng ở sông Amazon, cá Vồ Cờ ở sông Mekong, cho đến các loại cá mập như cá mập đầu búa, cá mập xám, cá mập vi đen,…

Với không gian mát mẻ, rộng lớn cùng nhiều khu vực để trải nghiệm, nhiều du khách nước ngoài chia sẻ, họ cảm thấy rất ấn tượng khi đã lựa chọn thăm quan địa điểm này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.