Thụy Điển vất vả cầm hòa CH Ireland 1-1

14/06/2016 00:53 GMT+7

Thụy Điển bị dẫn bàn và phải nhờ đến bàn đá phản lưới nhà của hậu vệ đối phương mới kiếm được trận hòa 1-1 trước CH Ireland trong trận đấu ở bảng E.


[VIDEO]: DỰ ĐOÁN CỦA KHÁCH MỜI VỀ TRẬN THUỴ ĐIỂN - CH IRELAND
Martin O'Neill đã dẫn dắt CH Ireland lần thứ hai lọt vào vòng chung kết EURO. Lần này, ông hy vọng sẽ cải thiện thành tích đáng buồn của bốn năm trước, khi đó đoàn quân của ông chia tay vòng bảng mà không giành được 1 điểm nào với hiệu số thắng bại 1/9.
Thụy Điển thì khá hơn khi có mặt 4 kỳ EURO gần đây nhất, trong đó lọt vào đến tứ kết EURO 2004. Có thể gọi Thụy Điển là "đội bóng 1 người" khi Zlatan Ibrahimovic là ngôi sao duy nhất, thậm chí thế giới cũng chỉ biết mỗi tên cầu thủ đang khoác áo Paris St Germain.
Ibrahimovic gánh trên vai trách nhiệm nặng nề Reuters
Tuy vậy, HLV của CH Ireland nói thẳng Ibrahimovic không còn các cầu thủ đẳng cấp thế giới nữa dù đội trưởng của Thụy Điển sẽ đến chơi cho Manchester United ngay sau EURO 2016.
Về tình hình nhân sự, lão tướng Robbie Keane có thể đá dự bị cho Shan Long trong khi James McCarthy đã sẵn sàng dù vẫn còn đau nhẹ. Jonathan Walters sẽ quán xuyến hành lang phải của CH Ireland trong khi thủ môn Darren Randolph đang có phong độ tốt gần đây và chiếm xuất bắt chính của Keiren Westwood.

tin liên quan

Vì sao Ibrahimovic chưa thể đến M.U?
Dù rất nôn nóng hoàn tất hợp đồng với Manchester United (M.U) nhưng Zlatan Ibrahimovic đành phải chờ đợi đến khi EURO 2016 kết thúc.

Về phía Thụy Điển, tiền vệ đang khoác áo Hamburg (Đức) Albin Ekdal hiện đã hồi phục bình phục sau chấn thương kỳ lạ nhất EURO 2016: ngã trong một hộp đêm hồi tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, Ekdal có thể sẽ không tham dự trận đấu đầu tiên, anh phải chờ mọi thứ lành hẳn.
CH Ireland và Thụy Điển đã gặp nhau trên 10 lần, trong đó Thụy Điển giành chiến thắng 5 trận. Đoàn quân của HLV Martin O'Neill cũng không lo lắng gì đối thủ bởi họ bất bại trong 6 trận đối đầu gần đây nhất.
Trong khi 23 cầu thủ của CH Ireland chỉ có Robbie Keane là thi đấu ở xa (giải Nhà nghề Mỹ), còn lại 22 cầu thủ đều đang khoác áo các CLB tại nước Anh.
Ngược lại, Thụy Điển chỉ 3 người chơi bóng trong nước là thủ môn Patrik Carlgren (AIK), tiền vệ Oscar Lewicki (Malmo FF) và tiền đạo Emir Kujovic (Norrkoping), còn lại đều "đánh thuê". Có thể điều này sẽ hại chính Thụy Điển bởi nhiều lối đá gom lại sẽ gây khó khăn cho HLV Erik Hamren trong việc tạo một lối chơi ổn định.
Dù "một cánh én không làm nên mùa xuân" nhưng với Ibrahimovic, một cú ra chân của anh cũng có thể tạo sự khác biệt. Và người hâm mộ đang chờ điều đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.