Thuyền rồng sông Hương sắp bị 'khai tử' vì hết niên hạn

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
26/06/2023 08:15 GMT+7

Đến năm 2025, hầu hết thuyền rồng hoạt động du lịch trên sông Hương (Thừa Thiên-Huế) đều hết niên hạn sử dụng, buộc phải ngừng hoạt động.

Thuyền rồng là loại hình dịch vụ du lịch, hiện diện trên sông Hương từ hơn 30 năm trước. Các chủ thuyền đa phần là người dân vạn đò, trước đây làm nghề khai thác, đánh bắt sông nước… Khi du lịch phát triển, họ chuyển nghề, đầu tư, gia cố những chiếc thuyền đánh bắt cá thành thuyền rồng bằng nhôm, phục vụ du khách du ngoạn trên sông Hương, nghe ca Huế, được cơ quan chức năng cấp phép.

Những chiếc thuyền rồng trên sông Hương đứng trước nguy cơ bị 'khai tử' - Ảnh 1.

Một chiếc thuyền rồng hết niên hạn sử dụng, buộc neo đậu trên sông Hương

LÊ HOÀI NHÂN

Theo Nghị định số 111/2014/NĐ-CP về quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa, thuyền chỉ sử dụng không quá 30 năm, đến nay đã có 10/127 chiếc thuyền rồng trên sông Hương buộc dừng hoạt động vì hết niên hạn. Năm 2023, gần 50% thuyền rồng hết hạn và đến năm 2025 gần 100% thuyền rồng bị "khai tử". 

Lo lắng vì hàng loạt thuyền rồng trên sông Hương hết niên hạn sử dụng

Những chiếc thuyền rồng trên sông Hương đứng trước nguy cơ bị 'khai tử' - Ảnh 2.

Chiếc thuyền của ông Ngô Thịnh là nơi ở, sinh hoạt của gia đình 4 thành viên

LÊ HOÀI NHÂN

Những chiếc thuyền rồng trên sông Hương đứng trước nguy cơ bị 'khai tử' - Ảnh 3.

Thuyền của ông Thịnh sẽ hết hạn đăng kiểm vào tháng 5.2024

LÊ HOÀI NHÂN

Theo đơn kiến nghị của nhiều chủ thuyền gửi đến các cấp chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế, việc chấp hành quy định của Nhà nước là trách nhiệm và nghĩa vụ. Tuy nhiên, để đóng và hoàn thiện một thuyền mới sẽ tiêu tốn rất nhiều chi phí. Chưa kể, do ảnh hưởng của 2 năm dịch Covid-19, hiện tại họ hoàn toàn không đủ khả năng thực hiện.

Người dân mong muốn được sửa chữa, hoán cải để tiếp tục sử dụng thuyền phục vụ du lịch trên sông. Nếu được đồng ý, sẽ cam kết đảm bảo an toàn, chất lượng phục vụ khách.

Những chiếc thuyền rồng trên sông Hương đứng trước nguy cơ bị 'khai tử' - Ảnh 4.

Thuyền rồng là loại hình dịch vụ được du khách đến Huế yêu thích

LÊ HOÀI NHÂN

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thống nhất sẽ thiết kế một mẫu thuyền mới, giao Sở Du lịch phối hợp với Sở GTVT nghiên cứu, thực hiện các quy trình. Mẫu thuyền này phải đáp ứng các tiêu chí về mẫu mã và kỹ thuật, phù hợp với việc khai thác dịch vụ ca Huế và dịch vụ du lịch trên sông Hương.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế, chia sẻ khó khăn với các chủ thuyền và cho hay hiện các sở liên quan (VH-TT, Du lịch) phối hợp tìm giải pháp hỗ trợ cho những chủ thuyền cũng như người làm việc trên thuyền rồng. Sắp tới, các ngành chức năng sẵn sàng tham gia cùng chính quyền địa phương, nhất là ở TP.Huế, để xây dựng đề án hỗ trợ cho chủ thuyền rồng, đầu tư làm lại thuyền mới theo hình thức phù hợp.

Xem nhanh 20h ngày 26.6: Lo lắng vì hàng loạt thuyền rồng trên sông Hương hết niên hạn sử dụng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.