Tìm người đánh rơi 40 triệu đồng ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM

Ngọc Lê
Ngọc Lê
07/08/2023 15:33 GMT+7

Cán bộ của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM nhặt được 40 triệu đồng của người đi khám bệnh đánh rơi tại phòng số 10, phòng chụp X-quang.

Ngày 7.8, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết lúc 10 giờ 30 ngày 4.8, cán bộ Đặng Tấn Hùng (phòng X-quang) nhặt được 40 triệu đồng đánh rơi tại phòng số 10, phòng chụp X-quang của bệnh viện.

Số tiền gồm 2 xấp mệnh giá 200.000 đồng. Sau khi nhặt được số tiền đánh rơi, ông Hùng đã báo cáo ban giám đốc bệnh viện. Sau đó số tiền được bàn giao cho Công an P.1, Q.5 nơi bệnh viện tọa lạc, để xử lý theo đúng quy định.

Tìm người đánh rơi 40 triệu đồng ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM - Ảnh 1.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM

DUY TÍNH

Cán bộ Đặng Tấn Hùng cho biết ông nhặt được số tiền này ngay dưới ghế ngồi trong phòng số 10, là tiền của bệnh nhân mang theo để khám, chữa bệnh. Ông Hùng mong người đánh rơi số tiền sớm biết được thông tin này để đến nhận.

Ai là chủ sở hữu số tiền này, liên hệ với Công an P.1, Q.5 (TP.HCM) để làm thủ tục nhận lại.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối về chấn thương chỉnh hình, điều trị về xương khớp, cột sống... Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân ở các tỉnh thành phía nam. Bệnh viện thường trong tình trạng quá tải, đông đúc, đặc biệt ở phòng chụp X-quang, phòng mổ cấp cứu. Bệnh viện thường xuyên phát loa cảnh báo tình trạng móc túi, thông báo nhắc nhở bệnh nhân cẩn thận không để đánh rơi tiền.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 7.8



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.