Tình huống thực hành giả định: Công binh 'mũ nồi xanh' dính mìn, được cấp cứu bằng trực thăng

20/09/2023 18:07 GMT+7

Lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của Việt Nam và các nước phối hợp gặp tình huống giả định bom nổ, khiến 3 chiến sĩ bị thương, đã được máy bay trực thăng đưa đến bệnh viện dã chiến.

Ngày 20.9, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (H.Mỹ Đức, Hà Nội), thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì buổi quan sát tình huống thực hành tích hợp chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 1.

Khu vực trại tị nạn xuất hiện trong tình huống giả định

ĐÌNH HUY

Chương trình nằm trong khuôn khổ cuối chu kỳ Nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình chu kỳ 4 Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì, tổ chức.

Buổi quan sát có sự tham gia của các giảng viên, quan sát viên quốc tế, trưởng đoàn các nước ADMM+; đại diện cơ quan ngoại giao các nước tại Việt Nam; lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam; Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Cụ thể, tình huống giả định diễn ra khi một đội công binh đang làm việc để mở rộng trại tị nạn, cách Sở chỉ huy phân khu 2 khoảng 120 km. Khi đang làm đường, chiếc máy xúc đã chạm phải một quả mìn chống tăng còn sót lại sau cuộc nội chiến, khiến 1 chiến sĩ bị thương nặng, 2 chiến sĩ bị thương nhẹ.

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 2.

Hình ảnh bên trong trại tị nạn giả định

ĐÌNH HUY

Lập tức, nhóm quan sát viên quân sự và chỉ huy Đội Công binh nhanh chóng tiếp cận hiện trường để báo cáo về bộ chỉ huy, phối hợp đánh dấu khu vực nguy hiểm và ra lệnh cho quân y cứu chữa thương binh.

Sau vài phút, đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phân loại bệnh nhân, sơ cứu người bị thương, cấp cứu người bị thương nặng và thực hiện các thủ tục cứu thương trên không khi trực thăng đến.

Một giờ sau, máy bay trực thăng tiếp cận hiện trường để sơ cứu cho người lính bị thương và đưa đến bệnh viện dã chiến cấp 2 để điều trị.

Sau khi máy bay trực thăng rời đi cũng là lúc buổi quan sát tình huống thực hành tích hợp kết thúc.

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 3.

Lực lượng quan sát viên quân sự bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trong tình huống giả định

ĐÌNH HUY

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 4.

Lực lượng công binh dùng máy xúc để làm đường nhưng không may chạm phải một quả mìn chống tăng trong tình huống giả định

ĐÌNH HUY

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 5.

Hậu quả trong tình huống giả định này là 1 chiến sĩ bị thương nặng, 2 chiến sĩ bị thương nhẹ

ĐÌNH HUY

Đội ngũ y tế có mặt tại hiện trường để phân loại bệnh nhân, sơ cứu người bị thương trong tình huống giả định

ĐÌNH HUY

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 7.

Các thương binh được sơ cứu tại chỗ trong tình huống giả định

ĐÌNH HUY

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 8.

Sau đó được đưa lên xe cứu thương

ĐÌNH HUY

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 9.

Chiến sĩ bị thương nặng được truyền nước ngay tại hiện trường trong tình huống giả định

ĐÌNH HUY

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 10.

Nhận thấy vết thương của chiến sĩ trong tình huống giả định nguy hiểm đến tính mạng, chỉ huy đội y tế đề xuất Sở chỉ huy phái bộ cho máy bay trực thăng cứu hộ trên không

ĐÌNH HUY

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 11.

Lực lượng quan sát viên quân sự đứng ở nhiều vị trí khác nhau, bảo vệ an toàn cho lực lượng y tế đang sơ cứu cho bệnh nhân trong tình huống giả định

ĐÌNH HUY

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 12.

Trong lúc này, chỉ huy lực lượng quan sát viên quân sự tìm hiểu về đời sống của người dân trong trại tị nạn trong tình huống giả định

ĐÌNH HUY

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 13.

Thực hiện nhiệm vụ trong tình huống giả định này, khoảng 1 tiếng sau, trực thăng cứu nạn của Không quân Việt Nam có mặt tại hiện trường

ĐÌNH HUY

Lực lượng y tế thực hiện các thủ tục cứu thương trong tình huống giả định

ĐÌNH HUY

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 15.

Lực lượng quan sát viên quân sự tiếp tục được điều chỉnh để bảo vệ an toàn cho các bộ phận tham gia cứu chữa người lính bị thương trong tình huống giả định

ĐÌNH HUY

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 16.

Bộ phận y tế đưa người lính lên máy bay trong tình huống giả định

ĐÌNH HUY

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 17.

Máy bay đưa bệnh nhân đến bệnh viện dã chiến điều trị trong tình huống giả định

ĐÌNH HUY

Công binh 'mũ nồi xanh' giả định dính mìn, được cấp cứu bằng máy bay trực thăng - Ảnh 18.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương, tặng hoa cho các đơn vị tham gia tình huống

ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.