Tòa án Đà Nẵng xét xử lưu động vụ 'cướp ngân hàng, giết nhân viên bảo vệ'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/12/2023 08:22 GMT+7

Tại phiên xét xử sơ thẩm 2 bị cáo cướp ngân hàng, giết nhân viên bảo vệ, lần đầu tiên số tiền mặt có ở ngân hàng khi xảy ra vụ án được công bố.

Sáng 27.12, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng cướp ngân hàngđâm chết nhân viên bảo vệ, phiên tòa diễn ra lưu động tại Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng).

2 bị cáo là Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, ngụ H.Quế Sơn, Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bị đưa ra xét xử về hành vi cướp tài sản, giết người, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tòa án Đà Nẵng xét xử lưu động vụ 'cướp ngân hàng, giết nhân viên bảo vệ'- Ảnh 1.

Vụ án được xét xử lưu động

NGUYỄN TÚ

Tòa án Đà Nẵng xét xử lưu động vụ 'cướp ngân hàng, giết nhân viên bảo vệ'- Ảnh 2.

Nguyễn Mạnh Cường bị áp giải đến tòa

NGUYỄN TÚ

Tòa án Đà Nẵng xét xử lưu động vụ 'cướp ngân hàng, giết nhân viên bảo vệ'- Ảnh 3.

Trần Văn Trí bị áp giải đến tòa

NGUYỄN TÚ

Vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng: Lập 'sào huyệt' trên đèo Hải Vân, lên kế hoạch như phim

Theo cáo trạng, cả hai cùng mê cờ bạc dẫn đến nợ nần, trong đó Cường đánh bạc ở Quảng Nam thắng được 1 xe máy Honda SH nhưng khi mang ra TP.Đà Nẵng để sát phạt thì lại thua đứt.

Trong khi đó, Trí cũng thua bạc nên cả hai cùng tìm giải pháp ở các hội nhóm trên mạng xã hội hướng dẫn cách "làm liều" để thoát cảnh "vỡ nợ".

Tòa án Đà Nẵng xét xử lưu động vụ 'cướp ngân hàng, giết nhân viên bảo vệ'- Ảnh 4.

Nguyễn Mạnh Cường khi bị bắt

NGUYỄN TÚ

Thấy Cường cùng cảnh ngộ, Trí chủ động kết bạn qua Facebook với Cường rồi xin ở nhờ phòng trọ của Cường trên đường Đồng Kè (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu).

Cường đồng ý và rủ Trí đi cướp để kiếm tiền tiêu xài. Cường mua súng qua mạng, chuẩn bị dao, định xông vào nhà dân để cướp nhưng sau đó chuyển sang cướp ngân hàng.

Tòa án Đà Nẵng xét xử lưu động vụ 'cướp ngân hàng, giết nhân viên bảo vệ'- Ảnh 5.

Trần Văn Trí khi bị bắt

NGUYỄN TÚ

Để chuẩn bị cho kế hoạch cướp ngân hàng, Cường khảo sát nhiều nơi, chọn các phòng giao dịch nhỏ, chỉ có 1 nhân viên bảo vệ để dễ khống chế; đồng thời chọn các tuyến đường tránh camera và tập phóng xe trên lộ trình này để chuẩn bị cho việc bỏ trốn.

Để xóa dấu vết, trước khi gây án, cả hai dọn đồ đạc khỏi phòng trọ và trú trên đèo Hải Vân (Q.Liên Chiểu).

Tòa án Đà Nẵng xét xử lưu động vụ 'cướp ngân hàng, giết nhân viên bảo vệ'- Ảnh 6.

Trước khi gây án, cả hai dọn sạch phòng trọ để xóa dấu vết

NGUYỄN TÚ

Sáng 22.11, cả hai mang theo súng, dao đến phòng giao dịch Ngân hàng TMCP BIDV số 169 Ngũ Hành Sơn chi nhánh sông Hàn (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) nhưng thấy đông khách nên rút lui.

Đầu giờ chiều cùng ngày, 2 bị cáo quay lại phòng giao dịch, Trí xông vào nổ súng chỉ thiên uy hiếp còn Cường cầm dao đến quầy đe dọa nhân viên giao dịch phải đưa tiền.

Tòa án Đà Nẵng xét xử lưu động vụ 'cướp ngân hàng, giết nhân viên bảo vệ'- Ảnh 7.

Cường bị bắt sau khi bỏ trốn tại khu vực biển Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Bị các nhân viên ngân hàng và nhân viên bảo vệ ngăn cản, 2 bị cáo không lấy được tài sản nên bỏ chạy. Nghe tri hô, người dân và nhân viên đạp ngã xe máy, bắt được Trí.

Nhân viên bảo vệ là ông Trần Minh Thành (50 tuổi) đuổi theo Cường đã bị Cường quay lại đâm dao bị thương nặng và tử vong trên đường nhập viện. Cường bỏ trốn và bị bắt sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Đáng chú ý, cũng theo cáo trạng, qua kiểm tra, đối chiếu và xác nhận của đại diện Ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh sông Hàn, phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn, tại thời điểm 2 bị cáo cướp ngân hàng, số tiền mặt có tại ngân hàng là hơn 2,28 tỉ đồng.

Xem nhanh 12h ngày 28.12: Xét xử hai kẻ cướp ngân hàng, đâm nhân viên bảo vệ tử vong

Tại phiên xét xử sơ thẩm, từ sáng sớm nay 28.12 nhiều người dân đã đến hội trường nhà văn hóa trên đường Trần Văn Đán (Q.Ngũ Hành Sơn) để theo dõi phiên tòa. Người tham dự đa phần là giới trẻ. Theo TAND TP.Đà Nẵng, phiên tòa diễn ra lưu động nhằm tăng cường răn đe, cảnh tỉnh những ai có ý định vi phạm pháp luật.

Ngoài hành vi cướp tài sản, 2 bị cáo còn bị truy tố tội giết người, với mức án cao nhất đến tử hình.

Đây là vụ cướp ngân hàng thứ hai trong năm 2023 xảy ra tại TP.Đà Nẵng, cả hai vụ đều bị đưa ra xét xử lưu động ở phiên sơ thẩm (Thanh Niên đã thông tin).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.