Tòa nhà sập trong mùa lớn, ít nhất 11 người chết ở Ấn Độ

10/06/2021 20:34 GMT+7

Các quan chức địa phương cho biết ít nhất 11 người, trong đó có 8 trẻ em, đã thiệt mạng sau khi một tòa nhà dân cư ở Mumbai (Ấn Độ) đổ sập đè lên một tòa nhà khác vào cuối ngày 9.6.

Tối 9.6, một tòa nhà đổ sập đè lên một tòa nhà khác khiến ít nhất 11 người, trong đó có 8 trẻ em, thiệt mạng. Vụ việc xảy ra lúc gần nửa đêm tại một vùng ngoại ô phía bắc TP. Mumbai (Ấn Độ), và các quan chức cho biết thêm rằng nhiều người có thể vẫn còn bị chôn vùi dưới gạch vụn.
8 người khác bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện lân cận để điều trị. Một cảnh sát cho biết “Cho đến nay, chúng tôi đã giải cứu được 18 người, ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thươngCảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân và thực hiện các thủ tục cần thiết khác.”
Truyền hình địa phương phát sóng hình ảnh các nhân viên cứu hộ dỡ các mảnh vỡ trong một ngõ hẹp, khi người thân và những người khác đứng vây xung quanh. Trong đợt gió mùa, các sự cố sập nhà thường xảy ra hơn ở Mumbai, nơi được xem là thủ đô tài chính của Ấn Độ. Ngày 9.6 cũng là ngày mưa lớn đầu tiên tại thành phố này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.