Tổng thống Pháp cảnh báo châu Âu nên chuẩn bị cho chiến tranh

16/03/2024 06:00 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), trả lời phỏng vấn trên Đài TF1 và France 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng châu Âu nên chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh nếu muốn hòa bình. Nhà lãnh đạo Pháp gọi nước Nga là "đối thủ", phe sẽ không ngừng lại trong trường hợp đánh bại quân đội Ukraine. Ông Macron thúc giục châu Âu không nên "yếu đuối" mà hãy làm mọi điều có thể để ngăn chặn Moscow giành thắng lợi trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Đức, Pháp, Ba Lan tìm cách dẹp bất hòa, liên minh giúp Ukraine có vũ khí tầm xa

"Nếu Nga chiến thắng, uy tín của châu Âu sẽ bị giảm xuống mức zero", ông Macron cảnh báo và cho rằng những gì diễn ra ở Ukraine "có vai trò sống còn đối với châu Âu và nước Pháp", đồng thời gọi những người tìm cách vận động để hạn chế viện trợ cho Ukraine là những kẻ "chọn lấy sự thất bại".

Tổng thống Macron cũng cho biết Paris có thể vận dụng mọi phương án cần thiết để ủng hộ Kyiv. Tuy nhiên, ông bác bỏ khả năng Pháp trở thành bên "tấn công" trong xung đột Ukraine.

Tổng thống Pháp cảnh báo châu Âu nên chuẩn bị cho chiến tranh- Ảnh 1.

Tổng thống Macron trả lời phỏng vấn trên truyền hình Pháp

AFP

Trong thông điệp sau buổi phỏng vấn, ông Macron cho rằng trong trường hợp Nga giành chiến thắng ở Ukraine, Moscow nhiều khả năng sẽ có động thái đối với các nước láng giềng như Moldova, Romania và Ba Lan.

Cũng trong hôm qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tiếp Tổng thống Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tham gia hội nghị tại Berlin bàn về giải pháp cho Ukraine. Về nhận xét của nhà lãnh đạo Pháp đối với khả năng NATO đưa quân đến Ukraine, Giám đốc Sergei Naryshkin của Cơ quan Tình báo đối ngoại Liên bang Nga gọi đó là "giấc mơ điên rồ và bị hoang tưởng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.