Tổng thống Ukraine: 'Chúng tôi đã có kế hoạch' cho chiến thắng

Tổng thống Ukraine: 'Chúng tôi đã có kế hoạch' cho chiến thắng

Linh Trương
Linh Trương
10/11/2023 07:23 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một phát biểu hôm 8.11 đã hé lộ một phần kế hoạch phản công trong năm tới của Ukraine nhưng cho biết sẽ cố gắng để kết quả được thể hiện từ cuối năm 2023.

 Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 8.11 tuyên bố Ukraine có chiến lược để tiếp tục đẩy mạnh cuộc phản công vốn đang bị đình trệ và cố gắng sớm cho thấy thành công. "Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ thành công. Nhưng cũng khó khăn", ông nói.

Tuyên bố trên được ông Zelensky đưa ra trong một hội thảo do hãng tin Reuters tổ chức. Ông cho biết Ukraine đã "có sẵn một kế hoạch liệt kê những thành phố, những hướng tấn công cụ thể".

"Chúng tôi có một số bước tiến chậm ở phía nam, chúng tôi cũng có những bước tiến ở phía đông. Tôi nghĩ có một số bước tiến khả quan ở gần vùng Kherson".

Ông nhấn mạnh lực lượng Ukraine sẽ "cố gắng để kết quả thể hiện ngay trên chiến trường" từ cuối năm 2023.

"Chúng tôi sẽ cố gắng cho thấy thành quả trong năm nay. Đối với chúng tôi, đó là điều quan trọng, vì ngày nào chúng tôi cũng tổn thất con người". 

Tuyên bố của ông Zelensky cho thấy có mâu thuẫn với đánh giá của Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny trong cuộc phỏng vấn với The Economist hồi tuần trước.

Vị chỉ huy quân sự cấp cao tuyên bố cuộc xung đột giữa Moscow và Kyiv dần đi đến bế tắc khi chiến sự đang giống kiểu Thế chiến I. Trong đó, Nga đang chiếm ưu thế nhờ dân số đông hơn và nguồn tài nguyên dồi dào.

Ông Zaluzhny cảnh báo, chiến tranh có thể "kéo dài trong nhiều năm" và "làm suy yếu" đất nước, cũng như khó có thể đạt được "sự đột phá mạnh mẽ".

Ông Zelensky trước đó từng thừa nhận tiến độ có không được như kỳ vọng của cuộc phản công phát động từ đầu tháng 6. Tuy nhiên, vị tổng thống cho rằng nguyên nhân là do quá trình viện trợ chậm trễ và không đầy đủ của đồng minh phương Tây.

Cuộc phản công không đạt kỳ vọng khiến quân đội Ukraine không thể giành lại nhiều khu vực lãnh thổ quan trọng mà thậm chí còn khiến Kyiv chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và vũ khí.

Theo ước tính của Nga, Kyiv đã mất hơn 90.000 binh sĩ trong cuộc tấn công, với hàng trăm khí tài quân sự - bao gồm các loại phương tiện do phương Tây cung cấp bị hư hỏng và phá hủy. Không thể xác thực tính chính xác của số liệu, và phía Ukraine không bình luận về con số này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.